Điện Kremlin cho biết Nga sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận có trách nhiệm và thận trọng đối với vấn đề ổn định chiến lược trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Hiệp ước New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ - đã chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Một loại tên lửa hành trình của Nga tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 23/1/2019 (Ảnh: AP/TTXVN)
Theo Điện Kremlin, Nga bày tỏ lấy làm tiếc về việc Hiệp ước New START không được gia hạn. Moscow cho biết trước đó đã đề xuất hai bên tự nguyện kéo dài hiệp ước thêm 1 năm để có thời gian đàm phán một thỏa thuận kế tiếp, song không nhận được phản hồi chính thức từ phía Mỹ.
Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về việc hiệp ước hết hạn và bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận mới giữa hai bên sẽ sớm đạt được.
Bình luận (0)