Đây là dự án anh ấp ủ với mong muốn tri ân lịch sử, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và đưa nghệ thuật ngâm thơ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Chia sẻ về lý do lựa chọn thời điểm ra mắt, Lê Thanh Phong cho rằng Quốc khánh là ngày hội lớn, là lúc khí thế và niềm tự hào lan tỏa trong mỗi người dân. Trong khi nhiều đồng nghiệp chọn giới thiệu ca khúc mới, anh quyết định tìm đến thơ ca, coi đó là cách trở về với nguồn mạch tinh thần gắn bó bền chặt cùng dân tộc.

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong MV
Bốn tác phẩm được anh lựa chọn thực hiện MV gồm Đất nước (Nguyễn Đình Thi), Bác ơi (Tố Hữu), Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (Lưu Quang Vũ) và Tổ quốc (Nguyễn Thế Kỷ). Đây đều là những thi phẩm tiêu biểu của thơ ca cách mạng, không chỉ phản ánh hiện thực lịch sử và khát vọng độc lập, tự do, mà còn khích lệ tinh thần đấu tranh của cả dân tộc. Với Lê Thanh Phong, những vần thơ ấy còn gợi lại ký ức tuổi thơ qua lời kể, lời ngâm của bà, của mẹ và qua giọng ngâm các nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam, trở thành một phần ký ức văn hóa nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.
Lê Thanh Phong mong muốn, việc ngâm lại những tác phẩm này không chỉ khơi dậy cảm xúc sâu xa trong người nghe, mà còn kết nối thế hệ hôm nay với hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông.
Để làm mới các tác phẩm quen thuộc, anh dành thời gian tham khảo những bản ngâm kinh điển của NSND Châu Loan và các nghệ sĩ kỳ cựu, đồng thời tìm cho mình một lối đi riêng qua chất giọng ví, giặm xứ Nghệ. Anh cho rằng sự đổi mới không nằm ở phá cách mà ở cảm xúc, ở tâm thế của một người trẻ trưởng thành trong hòa bình, ngâm thơ bằng niềm tự hào dân tộc và tinh thần thời đại mới.
Trong quá trình thể hiện, bài Bác ơi mang lại cho anh nhiều xúc động nhất. MV được ghi hình tại nhà sàn, ao cá trong Phủ Chủ tịch – không gian gắn bó với Bác Hồ. Được ngâm thơ tại nơi này, anh cho biết cảm giác như sống lại trong không gian lịch sử thiêng liêng những ngày Bác đi xa…

"Khi được đặt chân đến không gian này, nước mắt của tôi cứ rơi. Thật khó để diễn tả thành lời, tôi như được đi vào cõi Bác xưa để ngâm những câu thơ tiễn biệt Người", nam nghệ sĩ xúc động nói.
MV do đạo diễn Anh Quân dàn dựng, lựa chọn bối cảnh là những địa danh gắn liền với lịch sử và đời sống Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Lăng Bác…
"Tôi cứ bước ra phố, hòa với dòng người trong dịp mừng Quốc khánh, đạo diễn quay các cảnh một cách tự nhiên nhất đưa vào MV để tránh sự khô cứng, để mọi người thấy gần gũi như con cháu đang ngâm thơ cho ông bà nghe, như bạn bè ngâm thơ cho nhau nghe trong những ngày tháng này", Lê Thanh Phong chia sẻ.
Lê Thanh Phong sinh năm 1992 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội. Anh Lê Thanh Phong từng được trao giải Diễn viên xuất sắc tại Festival âm nhạc dân gian thế giới Uzbekitstan 2017; Bằng khen Liên hoan âm nhạc dân gian do Đài Truyền hình quốc tế Vân Nam – Trung Quốc năm 2019; các Bằng khen Vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng; giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024…
Bình luận (0)