Lộ lý do khiến Man City từ bỏ siêu trung vệ của Liverpool

H.M (dịch)Cập nhật 12:14 ngày 08/01/2018

VTV.vn - HLV Pep Guardiola muốn Man City chiêu mộ Alexis Sanchez hơn là chi đậm để đưa về Etihad bản hợp đồng "bom tấn" vừa được Liverpool thực hiện - Virgil van Dijk.

Van Dijk chuyển tới Liverpool từ Southampton với giá 75 triệu Bảng Anh - con số đưa ngôi sao người Hà Lan trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Virgil van Dijk là cái tên được Liverpool theo đuổi từ mùa hè 2017 tuy nhiên những bất đồng về mức giá khiến một thương vụ không được tiến hành như kỳ vọng trước đó. Man City cũng là cái tên rất để mắt tới trung vệ 26 tuổi và được cho là sẽ cạnh tranh với Liverpool cho chữ ký của Van Dijk trong tháng 1/2018. Mặc dù vậy, một cuộc đua song mã đã khong xảy ra, nguyên nhân là bởi HLV Pep Guardiola.

Truyền thông Anh khẳng định vị chiến lược gia người TBN đã quyết định từ bỏ Van Dijk để tập trung theo đuổi Alexis Sanchez.

The Gunners muốn 35 triệu Bảng cho chữ ký của Sanchez ngay trong tháng 1/2018 và hiện tại Man City vẫn chưa quyết định xem có lập tức chi tiền hay chờ đợi tới mùa hè để có được cựu ngôi sao Barcelona.

Van Dijk vừa có khởi đầu "trong mơ" trong sự nghiệp tại Anfield khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước đối thủ không đội trời chung Everton ở vòng 3 FA Cup.

"Chơi bóng tại Anfield cho Liverpool là giấc mơ của mọi cầu thủ - tôi nghĩ vậy" - Van Dijk chia sẻ sau trận đấu - "Quả là một đêm tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng. Thật tuyệt khi được ở ngoài sân chơi bóng với các đồng đội. Bàn thắng rất đặc biệt với tôi cũng như gia đình tôi".