"Man Utd tệ hại vì quá thiếu kiên nhẫn"

H.M (dịch)Cập nhật 23:11 ngày 30/09/2018

VTV.vn - Lý giải cho việc Man Utd chưa thể trở lại với hào quang như thời Sir Alex còn tại vị, huyền thoại Gary Neville tin rằng đội bóng cũ đang thiếu sự kiên nhẫn và ổn định.

Man Utd đang trải qua khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử tham dự Premier League khi chỉ giành vỏn vẹn 10 điểm sau 7 vòng đấu. Trước Mourinho, chỉ có David Moyes là có thành tích kém ngang như vậy. Tuy nhiên, đội bóng trong quyền vị chiến lược gia người Scotland vẫn còn nhỉnh hơn Man Utd hiện tại ở chỉ số bàn thắng/bại.

Giải thích cho sự trồi sụt của Man Utd, huyền thoại Quỷ đỏ - Gary Neville tin rằng sự thiếu ổn định từ sau khi sa thải David Moyes chính là nguyên nhân chủ đạo.

"Man Utd luôn đề cao sự ổn định, CLB luôn có niềm tin vào HLV. Sir Alex cũng từng gây thất vọng nhưng đã có thời gian để khẳng định mình. Và ông ấy đã mang về cho đội bóng này rất nhiều danh hiệu lớn" – Gary Neville nhận định – "Tuy nhiên, Man Utd giờ đã không giữ được sự kiên nhẫn. Họ ký hợp đồng 6 năm với David Moyes nhưng lại sa thải ông ta 10 tháng sau khi ký hợp đồng. Rõ ràng, ông ấy có kinh nghiệm làm việc tại Premier League và xứng đáng có thêm những cơ hội".

"Sau đó, Van Gaal lên nắm quyền nhưng ông ta cũng phải ra đi chỉ sau 1 mùa giải. Hiện tại, Mourinho đang đương nhiệm nhưng ông ấy cũng đang phải đối mặt với sức ép quá lớn. Khả năng Man Utd sa thải HLV là có thể xảy ra.

"Tôi cho rằng Man Utd đang mất phương hướng. CLB đang không có một kế hoạch dài hơn. Chúng tôi đang đánh mất giá trị mà CLB xây dựng trong 100 năm qua" – hậu vệ huyền thoại của Man Utd cho biết thêm.