"Than trời" vì lịch chuyển nhượng oái oăm, các CLB Anh tính đổi ý

H.M (dịch)Cập nhật 05:33 ngày 28/08/2019

VTV.vn - Vào tháng 9, các CLB tại Premier League sẽ có cuộc họp để bàn bạc về việc thay đổi lịch đóng cửa TTCN mùa hè.

Bắt đầu từ năm 2018, TTCN mùa hè tại Anh sẽ đóng cửa chiều mua cầu thủ vào lúc 17h00 ngày 8/8 theo giờ địa phương thay vì kết thúc vào ngày cuối tháng 8 như những năm trước đó. Đây là kết quả được đưa ra bởi sự thống nhất của đa số 20 CLB dự Champions League vào năm 2017. 5 CLB bỏ phiếu chống trong cuộc họp này gồm Man Utd, Man City, Crystal Palace, Watford và Swansea còn Burnley là đội bóng bỏ phiếu trắng.

Luật định đóng cửa TTCN mùa hè tại Anh tiếp tục được thực hiện vào ngày 8/8/2019. Trong khi đó, ở chiều bán cầu thủ, các CLB vẫn được phép hoạt động giao dịch tới ngày 2/9 như FIFA quy định.

Điều này tưởng như sẽ mang lại sự ổn định nhân sự sớm cho các đội bóng dự giải đấu danh giá nhất nước Anh, hóa ra lại kéo theo những phiền hà không đáng có. Dù không thể mua thêm cầu thủ sau ngày 8/8 song các đội bóng tại xứ sương mù vẫn có thể thiệt quân, từ đó gây nên những xáo trộn.

Mối lo ngại này được những nhân vật rất có tiếng nói tại sân cỏ Anh hiện tại lên tiếng. HLV Jurgen Klopp từng phàn nàn về việc TTCN tại Anh đóng cửa sớm hơn 4 giải đấu khác thuộc top 5 châu Âu như Đức, Italy, TBN hay Pháp. Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino còn thẳng thừng chỉ trích quyết định này của BTC Premier League là một sai lầm lớn. Không khó hiểu với sự bất bình của "thuyền trưởng" Tottenham khi Gà trống đang thấp thỏm lo mất những ngôi sao như Toby ­Alderweireld, Danny Rose và đặc biệt là Christian Eriksen song lại không thể có phương án bổ sung, thay thế cho tới ít nhất là tháng 1/2020.

Và theo những thông tin vừa được truyền thông Anh đăng tải, nhận thức được những bất cập kể trên, 20 CLB dự Premier League đã quyết định tổ chức một cuộc họp kín vào ngày 12/9 để bàn bạc về việc thay đổi đóng cửa chiều mua cầu thủ trên TTCN mùa hè ở Anh. Theo đó, nhiều CLB đang đồng thuận phương án nới thời hạn đóng cửa TTCN mùa hè, trùng với lịch của các giải đấu khác tại châu Âu hay ít nhất là lâu hơn thời điểm 8/8. Tuy nhiên, để có thể tiến hành bỏ phiếu, các CLB sẽ phải đợi đến cuộc họp tiếp theo vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!