Trực tiếp ra mặt, Frank Lampard vẫn có thể nhận "trái đắng"

H.M (dịch)Cập nhật 22:27 ngày 31/07/2019

VTV.vn - Dù trực tiếp ra mặt giúp Chelsea thanh lý "hàng hớ" nhưng nhiều khả năng HLV Frank Lampard không được toại nguyện.

Đang gặp khó khăn trong việc làm giàu lực lượng khi không thể tham gia vào 2 phiên chuyển nhượng liên tiếp tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc Chelsea mong muốn giữ lại cả những "hàng hớ".

Trực tiếp ra mặt, Frank Lampard vẫn có thể nhận trái đắng - Ảnh 1.

Danny Drinkwater và Tiemoue Bakayoko là những cái tên thuộc diện phải thanh lý tại Chelsea trong mùa hè 2019.

Được biết, HLV Frank Lampard đã đệ trình lên The Blues một danh sách những cầu thủ cần phải thanh lý trong mùa hè 2019 do không còn nằm trong kế hoạch của bản thân tại Stamford Bridge. Dĩ nhiên, Chelsea tin tưởng tuyệt đối vào tư vấn của huyền thoại CLB.

Và 2 cái tên đứng đầu trong danh sách này là bội đôi tiền vệ Tiemoue Bakayoko và Danny Drinkwater. Trong khi Bakayoko khiến Chelsea phải rút ví 40 triệu bảng, The Blues cũng mất tới 35 triệu bảng cho chữ ký của cựu tiền vệ Leicester City – Danny Drinkwater.

Nguồn tin từ Anh khẳng định, HLV Frank Lampard đã gặp trực tiếp 2 tiền vệ này đã nói về quyết định của mình. Cả Drinkwater lẫn Bakayoko đều đồng ý với phương án mà cựu danh thủ người Anh đưa ra.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ hiện tại Chelsea chưa tìm ra đối tác trong 2 thương vụ này vì ngoài mức phí chuyển nhượng không rẻ, cả Danny Drinkwater lẫn Bakayoko đều đang hưởng mức đãi ngộ cao trong màu áo The Blues. Do đó, dù còn cơ hội bán người tới ngày 2/9 tới do TTCN tại Anh chỉ đóng cửa chiều mua cầu thủ vào ngày 8/8 song nhiều khả năng Chelsea sẽ phải tiếp tục trả lương tới hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần cho 2 "hàng hớ" này trong những tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!