Người dân Iran lo lắng trước nguy cơ bùng phát xung đột

An Khê (Theo AP)

26/02/2026 19:00 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông, dư luận Iran đang dõi theo vòng đàm phán diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).

Đường phố Tehran, Iran ngày 24/2/2026 (Ảnh: AP)

Đường phố Tehran, Iran ngày 24/2/2026 (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/2 khẳng định trên mạng xã hội X rằng Tehran bước vào đàm phán "với quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và cân bằng trong thời gian ngắn nhất có thể". Tuy nhiên, trong xã hội Iran, tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang đang gia tăng.

Nhiều người dân bày tỏ quan ngại rằng một cuộc chiến mới có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả cuộc xung đột Iran - Iraq trong thập niên 1980. Nếu như cuộc chiến trước đây từng khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, thì viễn cảnh đối đầu quân sự với Mỹ hiện nay lại làm dấy lên những chia rẽ trong xã hội Iran, vốn đã chịu tác động nặng nề của nhiều năm cấm vận và bất ổn trong nước.

Theo truyền thông Mỹ, ít nhất 32.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây tại Iran. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Activist News Agency có trụ sở tại Mỹ thống kê hơn 7.000 người thiệt mạng và cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Phía Iran ngày 21/1 công bố số liệu chính thức là 3.117 người tử vong.

Người dân Iran lo lắng trước nguy cơ bùng phát xung đột- Ảnh 1.

Đường phố Tehran, Iran ngày 24/2/2026 (Ảnh: AP)

Trên thực địa, Mỹ đang điều động lực lượng hải quân và không quân quy mô lớn tới khu vực. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được triển khai ngoài khơi Iran. Bên cạnh đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford - được xem là lớn nhất thế giới - cũng đang di chuyển từ khu vực Caribe tới Trung Đông. Theo một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên, ít nhất 16 tàu chiến Mỹ sẽ được tập kết, cùng hàng trăm máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ sẵn sàng cho các kịch bản quân sự. Ngoài ra, Mỹ đã điều 12 tiêm kích tàng hình F-22 tới một căn cứ tại Israel. Động thái này được đánh giá làm gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran.

Truyền hình nhà nước Iran ngày 25/2 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tiến hành tập trận, bao gồm phóng tên lửa, vận hành thiết bị bay không người lái và bắn đạn thật tại khu vực ven biển. Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Về nội dung đàm phán, Tehran tiếp tục khẳng định không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, song bảo lưu quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình. Phía Mỹ nhiều lần yêu cầu Iran chấm dứt hoạt động làm giàu uranium, đồng thời đề nghị thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo và vai trò của Tehran tại khu vực.

Người dân Iran lo lắng trước nguy cơ bùng phát xung đột- Ảnh 2.

Đường phố Tehran, Iran ngày 24/2/2026 (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ quan điểm cho rằng Tehran phải đầu hàng, nhấn mạnh khái niệm này "không tồn tại trong từ điển của người Iran". Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhận định vòng đàm phán tại Geneva là cơ hội lịch sử để đạt được thỏa thuận đáp ứng lợi ích chung, song nhấn mạnh Iran sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng mọi giá.

Tại Tehran, nhiều người dân tỏ ra thận trọng khi chia sẻ ý kiến, trong bối cảnh hệ thống thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn sau các cuộc biểu tình. Một số người bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế kéo dài và nguy cơ chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người Iran sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu xảy ra xung đột.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.