Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị phát biểu về xung đột Iran tại Nhà Trắng, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)
Nhà Trắng đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 1,5 nghìn tỷ USD trong kế hoạch ngân sách năm tài khóa 2027, tăng 445 tỷ USD, tương đương 42% so với mức năm 2026. Đề xuất được công bố ngày 3/4 và đang chờ Quốc hội Mỹ xem xét phê duyệt.
Cùng với việc tăng chi cho quốc phòng, Nhà Trắng đề xuất cắt giảm 73 tỷ USD chi tiêu ngoài quốc phòng, tương đương 10%. Các chương trình môi trường là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn, bao gồm đề xuất hủy hơn 15 tỷ USD tài trợ của Bộ Năng lượng liên quan đến năng lượng sạch.
Kế hoạch ngân sách cũng tiếp tục lộ trình cắt giảm đối với Bộ Giáo dục, đồng thời đề xuất giảm 19% chi tiêu cho nông nghiệp và cắt giảm 1,4 tỷ USD ngân sách của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).
Theo Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought, đề xuất ngân sách năm 2027 nhằm tiếp tục kiểm soát chi tiêu ngoài quốc phòng và cải cách bộ máy liên bang.
Ngoài quốc phòng, Nhà Trắng xác định các ưu tiên chi tiêu gồm giảm tội phạm bạo lực, bảo vệ an ninh quốc gia và kiểm soát nhập cư. Kế hoạch đề xuất hơn 19 tỷ USD cho lực lượng thực thi pháp luật liên bang, tăng 15% so với năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về xung đột Iran tại Nhà Trắng, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)
Ngân sách cũng duy trì mức chi cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), bao gồm 2,2 tỷ USD để duy trì khoảng 41.500 chỗ giam giữ người nhập cư.
Nhà Trắng cho biết một phần ngân sách sẽ được triển khai thông qua quy trình “reconciliation” (đối chiếu sổ sách) - cơ chế cho phép thông qua với đa số đơn giản tại Thượng viện, không cần vượt qua thủ tục kéo dài tranh luận. Điều này được xem là nỗ lực nhằm tránh phụ thuộc vào sự ủng hộ của đảng Dân chủ.
Theo kế hoạch, nguồn ngân sách này cũng nhằm hoàn thiện các dự án an ninh biên giới, bao gồm xây dựng tường biên giới phía Tây Nam, triển khai công nghệ kiểm soát hiện đại và đầu tư cho lực lượng Tuần duyên Mỹ.
Hiện việc phân bổ ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa vẫn đang bế tắc tại Quốc hội, dẫn tới tình trạng đóng cửa một phần chính phủ kéo dài.
Bình luận (0)