Nhà Trắng phát tín hiệu nhượng bộ trước làn sóng phản đối dữ dội ở Minnesota

An Khê (Theo CNN)

28/01/2026 07:10 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tuần bùng nổ làn sóng phản đối tại bang Minnesota, Nhà Trắng đã bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực nhằm xoa dịu căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: Getty Images)

Nhà Trắng nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 27/1 đã phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy sự "hạ nhiệt" trong chiến dịch tăng cường thực thi luật nhập cư tại bang Minnesota, sau khi các cuộc biểu tình và phản ứng dữ dội của dư luận bùng phát liên quan đến vụ bắn chết ông Alex Pretti - một nhân viên y tế - trong cuộc đối đầu với các đặc vụ liên bang hôm 24/1.

Động thái đáng chú ý nhất là việc Nhà Trắng quyết định thay đổi nhân sự chỉ huy chiến dịch tại hiện trường, đồng thời bày tỏ thiện chí hợp tác nhiều hơn với chính quyền bang do đảng Dân chủ kiểm soát. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề được kênh CNN trích dẫn, Trưởng lực lượng Tuần tra Biên giới Gregory Bovino - người bị cho là đã thúc đẩy cách tiếp cận cứng rắn dẫn tới các cuộc đụng độ với người biểu tình - dự kiến sẽ rời thành phố Minneapolis trong thời gian sớm nhất. Thay vào đó, ông Tom Homan, một cựu quan chức thực thi pháp luật liên bang dày dạn kinh nghiệm, được giao trực tiếp điều phối chiến dịch.

Nhà Trắng phát tín hiệu nhượng bộ trước làn sóng phản đối dữ dội ở Minnesota- Ảnh 1.

Các đặc vụ liên bang cố gắng giải tán người biểu tình tại thành phố Minneapolis, ngày 25/1/2026 (Ảnh AP)

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh, không chỉ từ phe Dân chủ mà cả trong nội bộ đảng Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa lo ngại rằng việc tiếp tục duy trì các biện pháp thực thi mang tính đối đầu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh của chính quyền, làm lu mờ chương trình nghị sự nhập cư vốn được xem là thế mạnh chính trị của ông Trump.

Một dấu hiệu khác cho thấy sự điều chỉnh lập trường là các cuộc điện đàm hiếm hoi giữa Tổng thống Trump với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả cuộc trao đổi với Thống đốc Walz là "rất tích cực" và cho biết hai bên có chung cách nhìn về việc cần phối hợp tốt hơn. Đây được xem là bước lùi đáng kể nếu so với những phát ngôn gay gắt trước đó của ông Trump nhằm vào giới lãnh đạo bang.

Tuy vậy, Nhà Trắng vẫn tìm cách tránh nhận trách nhiệm trực tiếp về vụ việc, khi tiếp tục cho rằng môi trường căng thẳng tại Minnesota là hệ quả của "sự chống đối có chủ ý" từ các lãnh đạo Dân chủ địa phương. Phát ngôn viên báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng nhiều cơ quan liên bang đã mở cuộc điều tra vụ nổ súng, song khẳng định chính quyền liên bang vẫn hành động trong khuôn khổ pháp luật.

Nhà Trắng phát tín hiệu nhượng bộ trước làn sóng phản đối dữ dội ở Minnesota- Ảnh 2.

Lực lượng liên bang Mỹ tăng cường kiểm tra nhập cư tại thành phố Minneapolis trong thời gian gần đây (Ảnh: AP)

Mặc dù có dấu hiệu nhượng bộ, sau làn sóng phản đối bùng nổ trong thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang đi trên một lằn ranh mong manh giữa việc xoa dịu dư luận và duy trì lập trường cứng rắn về nhập cư. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ ủng hộ đối với các biện pháp cưỡng chế nhập cư đã sụt giảm rõ rệt, ngay cả trong nhóm cử tri từng ủng hộ mạnh mẽ chính sách biên giới của ông Trump.

Khả năng chuyển hướng các chiến dịch truy quét nhập cư

Trong bối cảnh sức ép gia tăng, Tổng thống Donald Trump tối 26/1 (giờ Mỹ) đã có cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ tại Phòng Bầu dục với Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và cố vấn cấp cao Corey Lewandowski. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị trực tiếp của bà Noem, nhằm trao đổi thẳng thắn về chiến lược nhập cư tại Minnesota và phản ứng dữ dội trên phạm vi toàn quốc.

Theo các nguồn tin thân cận, cuộc gặp không xoay quanh việc xem xét trách nhiệm cá nhân hay thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao, mà tập trung vào câu hỏi làm thế nào để tiếp tục triển khai chương trình nghị sự nhập cư của Tổng thống Mỹ trong khi giảm thiểu rủi ro chính trị và xã hội. Ông Trump được cho là vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ trưởng Noem, song thừa nhận rằng cách thức thực thi trong thời gian qua đã gây ra những hệ lụy ngoài mong muốn.

Cuộc họp có sự tham dự của nhiều quan chức chủ chốt Nhà Trắng, bao gồm Chánh văn phòng Susie Wiles và người phát ngôn Karoline Leavitt, cho thấy tầm quan trọng của vấn đề đối với toàn bộ bộ máy điều hành. Sau cuộc gặp, Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết, nhưng khẳng định bà Noem tiếp tục giữ vai trò chỉ đạo chung đối với Bộ An ninh Nội địa.

Nhà Trắng phát tín hiệu nhượng bộ trước làn sóng phản đối dữ dội ở Minnesota- Ảnh 3.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem (Ảnh: AP)

Một trong những nội dung then chốt được thảo luận là việc chuyển hướng từ các chiến dịch truy quét quy mô lớn sang các hoạt động có mục tiêu rõ ràng hơn, tập trung vào những đối tượng bị coi là nguy hiểm. Đây được xem là cách tiếp cận mà ông Tom Homan từng ủng hộ, nhằm hạn chế va chạm trực tiếp với cộng đồng địa phương và người biểu tình.

Trong khi đó, các cuộc điều tra liên bang liên quan đến vụ nổ súng tại Minneapolis vẫn đang được tiến hành, song đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ sẽ mở cuộc điều tra về quyền dân sự. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Trong bối cảnh năm bầu cử giữa kỳ cận kề, mọi quyết định liên quan đến Minnesota không chỉ mang ý nghĩa quản lý khủng hoảng, mà còn có thể tác động lâu dài tới triển vọng chính trị của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.

Tin liên quan

Bùng phát làn sóng phẫn nộ sau vụ nổ súng gây chết người thứ hai của đặc vụ Mỹ tại Minneapolis

Bùng phát làn sóng phẫn nộ sau vụ nổ súng gây chết người thứ hai của đặc vụ Mỹ tại Minneapolis

VTV.vn - Một vụ nổ súng gây chết người thứ hai do lực lượng liên bang Mỹ thực hiện tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mới trong dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.