DV Mạnh Trường: "Chíp bớt nhõng nhẽo sau khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Theo Vân Anh/Khampha.vn-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 10:36 GMT+7

VTV.vn - Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ, sau khi tham gia "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", anh mới nhận ra con gái mình ngoài sự dịu dàng, điệu đà, còn rất mạnh mẽ và cá tính.

Mạnh Trường là một trong những diễn viên sáng giá trên màn ảnh Việt. Anh sở hữu gương mặt điển trai, thân hình chuẩn siêu mẫu và khả năng diễn xuất tinh tế. Tên tuổi của anh đã làm lên thành công cho những bộ phim truyền hình dài tập như Những cánh hoa bay, Bí mật tam giác vàng

Mới đây, cái tên Mạnh Trường được "phủ sóng" khắp các trang báo khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? cùng với con gái lớn Phương Linh (bé Chíp).

Trong chương trình, anh là ông bố trẻ tuổi nhất gắn liền với hình ảnh bảnh bao, thích ăn diện nhưng cực kì quan tâm tới các bé. Hãy lắng nghe Mạnh Trường chia sẻ những điều anh cùng con gái được trải nghiệm khi tham gia chương trình, đặc biệt là cách nuôi dạy con của anh trong cuộc sống.

'Không nghĩ con gái lại mạnh mẽ và cá tính như vậy...'

Chào anh! Anh và bé Chíp còn đi quay chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? nữa không?

- Mình và các cặp bố con vẫn đang tiếp tục quay chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Trong mùa 2 này, chương trình dài tập hơn so với mùa 1.

Cụ thể là bao nhiêu tập?

- Mình không thể tiết lộ. (Cười) Khán giả có thể biết rõ khi đón xem các tập tiếp theo.

Khi được ban tổ chức mời tham gia chương trình, cảm xúc của anh và bé Chíp như thế nào?

- Sau khi mùa 1 phát sóng, mình và Chíp đã trở thành "fan cuồng" của các cặp bố con trong chương trình. Khi được mời tham gia, mình khá bất ngờ và nghĩ đó là cơ hội tốt để hai bố con có dịp được trải nghiệm, hiểu nhau hơn. Riêng Chíp, con rất hào hứng và mong tới ngày kéo ba lô đi cùng bố.


Ông bố điển trai nhất Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2 - diễn viên Mạnh Trường

Ông bố điển trai nhất Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2 - diễn viên Mạnh Trường

Kỉ niệm nào trong chương trình khiến anh nhớ nhất?

- Mỗi chặng trong chương trình là một kỉ niệm rất đáng nhớ và thú vị. Chặng đầu tiên ở Sa Đéc (Đồng Tháp), tuy còn rất bỡ ngỡ nhưng là chặng ấn tượng nhất đối với mình; chặng thứ 2 khi về Ninh Bình và lên Mộc Châu lại là một kỉ niệm khó quên bởi lần đầu tiên hai bố con được ở trong một ngôi nhà lá giữa cánh đồng ngô. Đêm đầu, Chíp rất sợ khi ngủ trong ngôi nhà lá. Mình đã phải nhắc lại những kỉ niệm ở chặng trước để con cảm thấy an tâm. Chặng ở đảo hoang cũng là một ấn tượng khi các cặp bố con phải tự kiếm đồ ăn và ngủ trên đảo hoang.

Chặng gần đây khi ở Hà Nội có lẽ là bất ngờ nhất. Khi bắt đầu các bố đều nghĩ sẽ là hành trình đơn giản vì Hà Nội là nơi quen thuộc với mình, anh Xuân Bắc và Minh Đỗ. Không ngờ, chương trình lại cho các bố 1 ngày được trải nghiệm làm các công việc như lái xích lô, bán hoa quả. Ấn tượng hơn cả là việc phát đồ ăn đêm cho người lao động.

Chương trình đã đi được nửa quãng đường, anh có thấy bé Chíp thay đổi?

- Thực sự, Chíp thay đổi rất nhiều khi tham gia chương trình. Ban đầu, con rất nhút nhát, e dè và nhõng nhẽo nhưng khi tới chặng ở đảo hoang con đã thay đổi và trở nên rất bạo dạn, đặc biệt là xung phong tham gia thử thách xuống biển lấy đồ ăn. Nhờ chương trình, mình nhận ra bên cạnh sự dịu dàng, điệu đà, con còn rất mạnh mẽ và cá tính. Ở nhà, con không hề bộc lộ những đức tính đó.


Chíp đã thay đổi rất nhiều khi tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Chíp đã thay đổi rất nhiều khi tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Cố gắng hết sức để làm bạn với con

Trước khi tham gia chương trình, anh và Chíp có gần gũi nhau hay không?

- Hồi nhỏ, Chíp quấn mình nhiều hơn mẹ. Nhưng khi con được 2 - 3 tuổi thì quấn mẹ nhiều hơn. Theo mình, tùy vào công việc đặc thù của mỗi người mà bố mẹ có cách gần gũi với con khác nhau. Dù bận công việc như thế nào cũng nên dành cho các con một khoảng thời gian nho nhỏ để gắn kết bố mẹ và các con nhiều hơn.

Theo anh, vai trò của bố và mẹ trong giáo dục con cái, ai quan trọng hơn?

- Tất nhiên là quan trọng như nhau. (Cười) Trong gia đình mình, vợ chồng có những chức năng khác nhau. Bà xã thường chăm lo tỉ mỉ cho các con từng bữa ăn, cái mặc; còn mình định hướng tính cách, sở thích và đáp ứng những nhu cầu của con. Tuy nhiên, vợ chồng mình vẫn luôn đồng hành với nhau trong việc nuôi dạy các con.

Anh dạy con theo phương pháp nào?

- Mình lên chức bố khi còn trẻ và có tìm hiểu nhiều sách báo về những phương pháp nuôi dạy con. Mình nghĩ, mỗi một chặng đường của con phải có những phương pháp khác nhau. Đặc biệt, cần hiểu và lựa theo tính cách của con để đưa ra phương pháp giáo dục đúng, vừa mềm mỏng vừa đủ tính nghiêm khắc.


Mỗi chặng đường của con phải có những phương pháp dạy con khác nhau

Mỗi chặng đường của con phải có những phương pháp dạy con khác nhau

Anh có nghĩ bố mẹ nên làm bạn với con?

- Quả thực, làm bạn với con rất khó. Bạn thử hình dung, một người đàn ông 30 tuổi nên làm bạn với một đứa trẻ 6 tuổi như thế nào? Mặc dù vậy, mình ủng hộ việc bố mẹ nên làm bạn với con và mình đang cố gắng để làm được điều đó. Tuy nhiên, cần phải cân đối mọi thứ khi làm bạn với con. Thời điểm này có thể chiều con nhưng thời điểm khác phải nghiêm khắc để con biết tôn trọng bố mẹ.

Nhiều người nghĩ bé Chíp "già" trước tuổi, anh có nghĩ vậy?

- Không riêng gì Chíp, giờ cu Bon (con trai thứ 2) cũng rất già dặn. Khi lên 4, Chíp nói năng lưu loát hơn so với các bạn bằng tuổi. Ngoài ra, vợ chồng mình đã cho con tự lập một số việc như tự gấp quần áo, dọn tủ đồ chơi. Nhờ đó, khi tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, con đã biết gấp đồ của mình, phụ giúp bố nấu ăn,…

Anh có định hướng cho Chip theo đuổi con đường nghệ thuật giống mình?

- Sau này Chíp có hay không theo đuổi con đường nghệ thuật thì mình vẫn luôn ủng hộ. Hiện giờ, con rất thích đánh đàn Piano.

Trong cuộc sống thường ngày, anh có chia sẻ công việc nhà với bà xã?

- Công việc nội trợ đa phần bã xã mình làm. Đôi khi, mình cũng tham gia những buổi tổng vệ sinh cuối năm hoặc làm những công việc nặng mà bà xã không làm được.


Cô bé điệu trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2

Cô bé 'điệu' trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2

Quay trở về chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, anh có thể nhận xét đôi điều về các cặp bố con?

- Đối với mình, mỗi cặp bố con là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên sự thành công của Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa này.

Bố Minh Khang là người bố rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và luôn chăm chút, lo lắng cho các con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bé Suti rất hiền lành, ngoan ngoãn và xứng đáng là chị cả của các em.

Bố Minh Đỗ điềm đạm và có cách dạy con rất đáng học. Đó là luôn để các con tự giác. Nhờ vậy, bé Totti có tính tự lập rất cao và vô cùng dũng cảm.

Trong chương trình và ngoài đời thường, bố Xuân Bắc vẫn vô cùng hài hước. Đặc biệt, anh rất hiểu tâm lý của trẻ nhỏ. Bé Bi như bản sao của bố, thậm chí còn hài hước hơn bố. (Cười)

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! Chúc gia đình nhỏ của anh chị mãi hạnh phúc!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước