Giang Hồng Ngọc không muốn sống bon chen

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 21/02/2015 06:00 GMT+7

Giang Hồng Ngọc muốn bảo vệ gia đình tránh xa khỏi những ồn ào, thị phi của giới showbiz (Ảnh: Saoonline)

(VTV.vn) - Trong một cuộc trò chuyện với VTV News, quán quân Nhân tố bí ẩn 2014 - Giang Hồng Ngọc - thẳng thắn chia sẻ cô không muốn sống bon chen trong giới showbiz ồn ào.

Giang Hồng Ngọc – quán quân Nhân tố bí ẩn 2014 và cũng là gương mặt nổi bật trong chương trình “hot” The Remix – đã gây được nhiều chú ý trong thời gian qua. Ngoài việc sở hữu giọng hát khỏe, đầy nội lực, cô còn gây ấn tượng bởi ngoại hình cuốn hút và phong cách trình diễn trẻ trung.

Phóng viên VTV News đã có cuộc trò chuyện với Giang Hồng Ngọc ngay trong những ngày đầu năm mới về chuyện đời tư cũng như những suy nghĩ khi tham gia chương trình The Remix.

Xin chào Giang Hồng Ngọc! Sự xuất hiện của bạn trên chương trình The Remix đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem truyền hình. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc Nhân tố bí ẩn không lâu, bạn lại quyết định tham gia chương trình The Remix. Bạn có nghĩ mình hơi tham lam không?

- Thực sự, nhiều người cho rằng Ngọc tham lam nhưng nhân đây, Ngọc cũng xin đính chính rằng cơ hội đến với các nghệ sĩ không có nhiều, đặc biệt là với Ngọc – một người đã theo nghề 9 năm. Ngọc tự hỏi: Với số tuổi không còn nhỏ nữa (25 tuổi) mà không biết nắm bắt cơ hội thì liệu năm sau, nó có còn đến với mình nữa không hay là sẽ ra đi mãi mãi?

Điều quan trọng nhất khi Ngọc đến với The Remix chính là để mọi người biết rằng ngoài sở trường ballad, Giang Hồng Ngọc còn có thể sáng tạo ở những dòng nhạc khác và cho mọi người thấy một Giang Hồng Ngọc luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc. Với một người không có điều kiện như Ngọc, việc liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc như nhiều nghệ sĩ khác là điều thực sự khó khăn. Vì vậy, bằng cách tham gia các chương trình truyền hình thực tế và đồng thời phát hành những sản phẩm của riêng mình, cái tên Giang Hồng Ngọc mới giữ được độ "nóng" và luôn được mọi người nhớ tới.

Hỏi thật, bạn có cảm thấy áp lực khi tham gia chương trình này với tư cách Quán quân Nhân tố bí ẩn không? Bạn có sợ rằng dù mình thắng đậm tại Nhân tố bí ẩn nhưng lại ra về tay trắng tại The Remix không?

- Ngay khi đồng ý tham gia The Remix với những tên tuổi “hot” nhất làng giải trí hiện nay, Ngọc và các thành viên trong nhóm đã xác định sẽ chơi hết mình chứ không để bản thân bị ràng buộc bởi cái mác Quán quân Nhân tố bí ẩn. Về bản chất, Nhân tố bí ẩn là một cuộc thi tìm kiếm tài năng nên hoàn toàn khác với một cuộc chơi dành cho những người nổi tiếng như The Remix. Đối với Ngọc, chừng nào còn trụ được tại chương trình, mình còn phải khiến khán giả ấn tượng với sự sáng tạo trong âm nhạc. Nếu có phải ra về, Ngọc sẽ ra về với một nụ cười trên môi bởi Ngọc biết trong những đêm trình diễn, đội mình đã để lại được một ấn tượng nhất định trong lòng khán giả.

Bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình làm việc với các thành viên trong nhóm không?

- Mặc dù các thành viên khác đều nhỏ tuổi hơn Ngọc nhưng cả nhóm làm việc với nhau rất thoải mái, đoàn kết và fair-play. Ngọc luôn tôn trọng và để các bạn thỏa sức sáng tạo trong phần phối khí bởi theo format chương trình, các ca sĩ chỉ được góp ý chút xíu còn quyết định là ở các producer. May mắn thay, các thành viên trong nhóm đều thẳng thắn và cởi mở với nhau nên vẫn chưa xảy ra bất cứ xích mích nào.

Trong The Remix, bạn coi ai là đối thủ đáng gờm nhất?

- Ngọc nghĩ rằng 7 nhóm còn lại đều là những đối thủ đáng gờm. Không giống như Nhân tố bí ẩn với sự tham dự của các thí sinh chuyên và không chuyên, The Remix là nơi quy tụ của những nghệ sĩ đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Ngọc nghĩ sự cạnh tranh ở đây rất công bằng bởi ai cũng là đối thủ đáng gờm, ai cũng có những thế mạnh riêng.

Vậy theo Giang Hồng Ngọc, thế mạnh lớn nhất của nhóm bạn là gì?

- Ngọc thấy rất khó để trả lời câu hỏi này bởi mỗi nhóm đều có những điểm mạnh nhất định. Hiện giờ, nhóm Ngọc đang được đánh giá là có màu sắc riêng, đó là đem được yếu tố dân gian Việt Nam vào trong âm nhạc hiện đại. Đây thực sự là một "con dao hai lưỡi" bởi hoặc là mình sẽ phá hỏng ca khúc vốn đã quá quen thuộc với mọi người, hoặc mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt.

Cũng chính nhờ sự sáng tạo của producer Duy Anh khi trộn lẫn chất dân gian và chất hiện đại, hai yếu tố tưởng chừng như xung khắc, bản phối Bèo dạt mây trôi mà nhóm Ngọc thể hiện ở Liveshow 1 đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ phía khán giả. Ngọc và các bạn trong nhóm đang cố gắng hết sức để phát huy màu sắc riêng biệt này trong các đêm thi tiếp theo để nhóm mình trở nên nổi bật hơn so với các đối thủ còn lại.

Giang Hồng Ngọc dường như là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Là do bạn không muốn những người thân yêu của mình bị báo chí bủa vây hay vì một lý do nào khác?

- Chính xác là như vậy. Tham gia vào showbiz đã 9 năm nhưng chưa một ai có thể khai thác về chuyện đời tư của Ngọc. Bởi Ngọc nghĩ showbiz này thực sự quá phức tạp và có nhiều chuyện mà những người lớn tuổi như cha mẹ mình khó có thể tiếp nhận được. Mặc dù cha mẹ cũng hiểu được phân nửa những chuyện thị phi trong cuộc đời nghệ sĩ vì luôn ở bên và theo sát Ngọc trong suốt 9 năm qua nhưng trong thâm tâm, Ngọc vẫn mong bố mẹ có được một cuộc sống yên bình, tránh khỏi vòng vây của báo chí.

Sống trong showbiz, Ngọc xác định yên phận chứ nhất định không bon chen, không dùng scandal. Theo Ngọc, sự nổi tiếng có được nhờ scandal chỉ kéo dài rất ngắn. Nếu không có thực lực thì dù có nhờ tới scandal, tên tuổi của mình vẫn sẽ trôi vào dĩ vãng. Ngọc xác định rõ như vậy vì mong muốn có được một nốt lặng trong sự nghiệp của mình.

Còn nhớ trước đây, Giang Hồng Ngọc từng chia sẻ không thích dùng hàng hiệu. Vậy sau một thời gian tham gia vào giới showbiz, bạn có còn giữ quan điểm này không?

- Ngọc vẫn luôn giữ vững quan điểm này. (Cười) Nhờ trở thành quán quân của Nhân tố bí ẩn, Ngọc nhận được nhiều show diễn hơn, cuộc sống ổn định hơn, tuy nhiên, chưa bao giờ Ngọc cho rằng mình cần phải mua đồ hiệu để khoe mẽ với mọi người. Quan niệm của Ngọc là mua một món đồ mình cảm thấy đẹp và phù hợp với mình chứ không phải để chứng tỏ đẳng cấp đối với mọi người. Đó chỉ là quan điểm riêng Ngọc chứ Ngọc không phê phán một ai hết.

Kỳ nghỉ Tết Ất Mùi của Ngọc như thế nào?

- Đây là năm đầu tiên trong 15 năm, gia đình Ngọc được đón Tết trong căn nhà mới nên điều này cực kỳ ý nghĩa đối với bản thân Ngọc. Ngọc đã trang trí căn nhà mới của gia đình bằng một màu xanh tươi mát để bố mẹ có thể cảm nhận được niềm vui khi sống tại nơi đây. Trong những ngày Tết, Ngọc cũng tranh thủ đi chùa, tới thăm người thân và bạn bè của mình.

Nhìn lại một năm vừa qua, bạn có cảm thấy hài lòng về những gì mình đã đạt được không?

- Có thể nói, Ngọc tạm hài lòng vì năm 2014 là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời nghệ thuật bởi mình quá may mắn khi giành ngôi vị quán quân Nhân tố bí ẩn. Thế nhưng, bên cạnh sự may mắn, Ngọc cho rằng thành công này có được chính là nhờ sự nỗ lực quá lớn trong 8 năm trước đó. Vì vậy, Ngọc cảm thấy tạm thời hài lòng vì những gì mình đã đạt được bằng chính những nỗ lực và tình cảm khán giả dành cho mình.

Còn kế hoạch của Giang Hồng Ngọc trong năm 2015 này?

- Đĩa nhạc mình ấp ủ gần như đã được hoàn thiện và chỉ chờ thu âm thêm 1 - 2 ca khúc nữa. Đây là sản phẩm âm nhạc Ngọc hợp tác với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Đỗ Hiếu, chị Phương Uyên, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, chị Lưu Thiên Hương và điều đặc biệt là album này có rất ít bài hát, chỉ khoảng 5 – 6 bài hát. Nếu không có gì thay đổi, album này sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 6/2015.

Nhân dịp Tết Ất Mùi, Ngọc xin chúc các độc giả ngày càng yêu mến VTV News và dành nhiều tình cảm hơn cho các nghệ sĩ như Ngọc để các nghệ sĩ có lòng tin để bước tiếp trên con đường nghệ thuật đầy gian truân này. Kính chúc các độc giả có một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, vạn sự như ý!

Cảm ơn Giang Hồng Ngọc về cuộc trò chuyện thú vị này!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước