Thí sinh Bước nhảy hoàn vũ mang Tết đến với người nghèo

CN-Thứ năm, ngày 05/02/2015 14:54 GMT+7

Diệp Lâm Anh tham gia buổi từ thiện của các thí sinh "Bước nhảy hoàn vũ 2015"

Dù luôn bận rộn với các buổi tập của Bước nhảy hoàn vũ 2015 nhưng các cặp thí sinh cũng không quên chia sẻ sự quan tâm tới những người kém may mắn hơn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Sau các buổi tập chuẩn bị cho Liveshow 5 của Bước nhảy hoàn vũ 2015, 8 thí sinh cùng các bạn nhảy của mình đã cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyện tại chùa Pháp Liên, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tại đây, họ đã cùng nhau trao 6 tấn gạo và hơn 600 phần quà cho người dân nghèo, giúp họ có một cái Tết đủ đầy hơn.

Chương trình được khởi xướng từ ca sĩ Vương Khang và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các thí sinh và vũ công trong chương trình, cũng như một số nghệ sĩ khác. Ngoài những phần quà giá trị, các thí sinh còn mang đến những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình.

Chia sẻ về hoạt động này, ca sĩ Vương Khang tâm sự: “Mỗi năm, Khang cùng các bạn bè, anh chị nghệ sĩ đều có 4 lần tổ chức từ thiện. Dịp Tết lần này, khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ, Khang đã nhận được nhiều sự đóng góp, ủng hộ của các bạn thí sinh khác. Các phần quà chỉ là gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn… nhưng Khang và mọi người hy vọng sẽ phần nào đó giúp đỡ những bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn có cái Tết vui hơn. Ngoài các bạn thí sinh trong chương trình, Khang cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ khác như: chú Thanh Bạch, anh Ưng Hoàng Phúc, MC Linh Suny, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Sơn Tùng M-TP… Khang cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Một số hình ảnh của buổi làm từ thiện:

Sau chuyến từ thiện, các thí sinh lại tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi thứ 5 ở Bước nhảy hoàn vũ 2015. Đêm thi sẽ được THTT vào 21h10 thứ 7 (7/2) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV3!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước