Anh, Italy và Nhật Bản đã ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 6,1 tỷ USD, để triển khai giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Hợp đồng được trao cho liên doanh công nghiệp Edgewing, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác 3 bên nhằm phát triển một mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6. Giai đoạn mới sẽ tập trung hoàn thiện thiết kế, xác định các yêu cầu kỹ thuật chủ chốt và tiếp tục phát triển năng lực công nghệ của máy bay.

Mô hình tiêm kích thế hệ mới do Nhật Bản, Anh và Italy cùng phát triển, dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2035 (Ảnh: AP)
Máy bay chiến đấu mới sẽ được tích hợp các hệ thống kỹ thuật số tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tác chiến hiện đại. Theo kế hoạch, dòng tiêm kích này có khả năng phối hợp với máy bay không người lái và được kỳ vọng vượt trội so với những mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay.
Chương trình Không chiến toàn cầu (GCAP) đặt mục tiêu đưa máy bay chiến đấu thế hệ mới vào biên chế lực lượng vũ trang từ năm 2035. Ngay từ thời điểm này, 3 quốc gia cũng sẽ đồng thời phát triển thị trường xuất khẩu thông qua các triển lãm quốc phòng và hàng không quốc tế.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các dự án phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 đang cạnh tranh mạnh mẽ, trong đó có chương trình F-47 của Mỹ.
Bình luận (0)