Nhật Bản bắt đầu xả kho dự trữ dầu chiến lược

VTV.vn - Nhật Bản đã bắt đầu xuất dầu từ kho dự trữ quốc gia, trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của các nước nhập khẩu.

Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông báo trên công báo Chính phủ Nhật Bản ngày 16/3, định mức dự trữ dầu thô bắt buộc đối với các nhà lọc dầu - một phần trong kho dự trữ chiến lược của Nhật Bản - sẽ được hạ xuống trong giai đoạn từ ngày 16/3 đến 15/4. Chính phủ nước này cũng cho biết sẽ áp dụng một công thức tạm thời để tính toán khối lượng dự trữ cần thiết trong thời gian này.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn do cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran. Chiến sự đã khiến eo biển Hormuz - tuyến đường thương mại huyết mạch cho các chuyến tàu chở hàng từ vịnh Ba Tư - gần như bị đóng cửa hoàn toàn. Theo Hiệp hội Dầu khí Nhật Bản (PAJ), nước này phụ thuộc nặng nề vào Trung Đông với gần 96% dầu nhập khẩu của Nhật Bản đến từ khu vực này, theo số liệu năm 2024.

Tuần trước, Thủ tướng Sanae Takaichi đã thông báo Nhật Bản sẽ giải phóng 80 triệu thùng dầu để ổn định nền kinh tế. Đáng chú ý, bà Takaichi cho biết chính phủ sẽ tiến hành động thái này một cách đơn phương, trước cả khi có sự thống nhất chung của các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về kế hoạch giải phóng mức kỷ lục 400 triệu thùng dầu trên toàn cầu.

Phát biểu ngày 13/3, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Ryosei Akazawa cho biết Nhật Bản sẽ bán dầu từ kho dự trữ quốc gia dựa trên mức giá trước khi chiến sự bùng nổ. Ông cũng để ngỏ khả năng xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế dư thừa ra nước ngoài, nếu nhu cầu nội địa không đủ lớn để hấp thụ hết lượng dầu giải phóng.

Ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ hy vọng các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp và Anh sẽ cử tàu tham gia nỗ lực quốc tế nhằm khai thông trở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội ngày 16/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định quốc gia này hiện chưa có kế hoạch tham gia vào hoạt động trên. Nhật Bản vẫn đang ưu tiên các biện pháp kinh tế và điều tiết nguồn cung nội địa để ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.