Thời gian qua, nhiều nhà hàng, khách sạn, homestay không được cấp phép xây dựng nhưng vẫn đi vào hoạt động ngay giữa lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mà không có cơ quan chức năng nào quản lý. Nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và an toàn đối với khách du lịch khi tham gia trải nghiệm tại đây.
Hàng loạt khách sạn, homestay trên lòng hồ thủy điện. Hầu hết đều được xây dựng từ cách đây 2-3 năm. Những phòng nghỉ homestay được trang bị đầy đủ tiện nghi. Các homestay được dựng trên những phao xốp, kết cấu chủ yếu là khung thép.

Hàng loạt khách sạn, homestay trên lòng hồ thủy điện. Hầu hết đều được xây dựng từ cách đây 2-3 năm.
Đại diện một cơ sở cho biết, ý tưởng ban đầu chỉ là xin cấp phép nuôi trồng thủy sản, nhưng sau đó, do lượng khách du lịch ngày càng nhiều nên cơ sở đã dựng nhà để đón khách tham quan trong ngày.
"Biết là kinh doanh chưa được cấp phép là chưa đúng, cũng mong muốn các ban, ngành địa phương tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ cho các đơn vị được làm du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống ở trên lòng hồ", bà Vũ Thị Ngoan (Quản lý Homestay V'Star Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) cho hay.
Hơn 10 home stay, nhà hàng ở đây đều có chung tình trạng tương tự.
"Các cơ quan chức năng có đến kiểm tra, nhắc nhở và chúng tôi đã đi đến các cơ quan. Chúng tôi mong muốn được tư vấn làm thế nào có giấy tờ để làm du lịch, nuôi cá đúng pháp luật", ông Hà Văn Cương (Giám đốc Nhà hàng Passion Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) cho biết.
Theo chính quyền các xã Thống Nhất, Tân Hòa, Đà Bắc, những hoạt động ăn uống, lưu trú chủ yếu mang lại nguồn thu cho người dân, còn việc nộp ngân sách bằng không.

Phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Hòa Bình là điều cần thiết để nâng cao đời sống người dân, nhưng cũng cần những quy định rõ ràng.
Cách đây 2 năm, khi phát hiện các trường hợp dựng nhà không phép, chính quyền địa phương đã kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp xây dựng trái phép, trong đó yêu cầu bắt buộc là phải thuê mặt nước do việc xây dựng trên lòng hồ thủy điện, nhưng đến nay, chính quyền địa phương và các chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa có phương án giải quyết.
"Trước đây xã, thành phố đã kiến nghị với tỉnh rất nhiều về việc xem xét cơ chế để cấp phép hoạt động của các khu vực kinh doanh dịch vụ trên lòng hồ để phục vụ phát triển du lịch ở địa phương, tuy nhiên hiện nay còn nhiều vướng mắc, chưa có giải pháp", ông Trần Trung Hiếu (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ) thông tin.
Phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Hòa Bình là điều cần thiết để nâng cao đời sống người dân, nhưng cũng cần những quy định rõ ràng để xác định cấm toàn bộ dịch vụ nhà hàng, khách sạn trên lòng hồ thủy điện hay cho phép các hộ dân khắc phục, nhưng phải có cơ quan chức năng kiểm định các thiết bị để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tại đây.
Bình luận (0)