Nhiều xe biển trắng không thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải vẫn chở khách thu tiền

VTV.vn - Dù pháp luật quy định chi tiết, tuy nhiên nhiều xe biển trắng không thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhưng vẫn cố tình chở khách thu tiền.

Đảm bảo an toàn giao thông trong vận tải hành khách đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật từ doanh nghiệp vận tải, người lái xe và hành khách. Dù hệ thống pháp luật quy định chi tiết, tình trạng nhiều doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải hành khách vẫn vi phạm. Trong đó, nhiều xe biển trắng không thuộc lĩnh vực kinh doanh, nhưng vẫn cố tình chở khách thu tiền.

Vào khoảng 12h, ngày 8/9 tại Km104+400m quốc lộ 6, tỉnh Phú Thọ, Tổ Cảnh sát giao thông Trạm Tân Lạc tiến hành dừng kiểm soát xe ô tô con, phát hiện lái xe chở theo 2 người trên xe đã vi phạm hành vi: Điều khiển xe không kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền. 

Tổ Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản đối với chủ xe là người trực tiếp điều khiển phương tiện với mức phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều xe biển trắng không thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải vẫn chở khách thu tiền - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ xử lý nghiêm các xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định nhưng không có hợp đồng vận tải, hoặc không có danh sách hành khách đầy đủ.

Trung tá Trần Tuấn Anh (Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Những trường hợp bị xử phạt, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định, đưa ra các chứng cứ rõ ràng để làm căn cứ xử phạt. Sau khi xử phạt, chúng tôi đã tuyên truyền, nhắc  nhở các lái xe".

Để lập lại trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; xử lý nghiêm các xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định nhưng không có hợp đồng vận tải, hoặc không có danh sách hành khách đầy đủ.

Thượng tá Lê Trung Kiên (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo: "Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần chở đúng số người quy định, chở đúng tải trọng. Chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt, triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với mục tiêu an toàn cho người dân là cao nhất".

An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp vận tải, mỗi lái xe và mỗi người tham gia giao thông. Mỗi chuyến xe an toàn là sự kết hợp của phương tiện bảo đảm kỹ thuật, người lái có trách nhiệm, doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.