Những đứa trẻ bán hoa quả dạo, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 13 tuổi, mỗi ngày phải bán đủ chỉ tiêu một rổ gồm 7 khay hoa quả. Công việc thường kết thúc vào khoảng 23 giờ đến 24 giờ, thậm chí có những hôm bán chậm phải kéo dài đến 1-2 giờ sáng. Nỗi lo thường trực của các em là không bán hết hàng.

Một bé gái 13 tuổi cho biết nếu không bán hết hàng sẽ bị đánh. Theo lời em, có lúc bị đánh bằng dây điện, gậy hoặc các vật dụng khác. Nhiều hôm vì sợ bị phạt nên không dám về ăn trưa, phải lang thang ngoài đường cả ngày.



Sau một ngày tiếp xúc với các em, khi đến nơi ở của nhóm trẻ, phóng viên phát hiện một bé trai 11 tuổi có nhiều vết bầm tím trên mặt và tay. Em cho biết do hôm trước bán còn nhiều hàng nên bị đánh bằng dây điện nhiều roi, sau đó còn bị tát vào mặt.


Tìm hiểu thêm, nhóm phóng viên ghi nhận bé trai này cùng 7 trẻ em khác đang sống chung với một cặp vợ chồng trong căn nhà tạm bợ tại phường Tam Thắng. Trong số đó có 5 cháu là con của người phụ nữ; 2 cháu là em trai của người phụ nữ và 1 cháu là con chung của đôi vợ chồng.
Một người dân địa phương cho biết đã nhiều lần khuyên nhủ gia đình không nên đánh các cháu vì các em phải đi bán hàng đến đêm khuya mới về nhà. Theo người này, có trường hợp trẻ bị sốt, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải tiếp tục đi bán hàng.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhóm phóng viên đã phối hợp với Công an phường Tam Thắng đề nghị xác minh, xử lý. Làm việc với cơ quan công an, ông Phạm Văn Dương thừa nhận có đánh cháu bé, song cho rằng chỉ “vỗ vào mặt một cái” do nóng giận.
Trong khi đó, bà Đỗ Thị Thương cũng thừa nhận từng dùng dây sạc điện thoại đánh một cháu bé và cho rằng đó là cách dạy dỗ khi trẻ không nghe lời.
Theo ghi nhận, khó khăn kinh tế được đưa ra như một lý do để biện minh cho việc các em phải mưu sinh trên đường phố. Tuy nhiên, trong khi những người nhận trách nhiệm nuôi dưỡng ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống thì các em nhỏ vẫn phải lang thang ngoài đường đến khuya để bán hàng. Dưới những cơn mưa đêm, những bước chân nhỏ bé vẫn lặng lẽ mưu sinh trong giá lạnh và tủi hờn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Bình luận (0)