Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cùng với đó, nỗi lo về nguy cơ giá cả leo thang do các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục âm ỉ.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng do tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận The Conference Board tổng hợp đã giảm từ mức 98,7 của tháng 7 xuống còn 97,4 trong tháng 8/2025. Tuy nhiên, con số này vẫn khả quan hơn so với dự kiến của các nhà phân tích.
Bà Stephanie Guichard, một nhà kinh tế cấp cao tại The Conference Board, cho biết niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tuy giảm nhẹ trong tháng này nhưng vẫn ở mức tương tự như ba tháng qua. Một điểm sáng trong báo cáo là người tiêu dùng đang có cái nhìn tích cực hơn về điều kiện kinh doanh hiện tại so với trước đây.
Dù vậy, bà chỉ ra một điểm đáng báo động: Đánh giá của người tiêu dùng về tình hình việc làm hiện tại đã giảm tháng thứ tám liên tiếp. Sự lạc quan về thu nhập và triển vọng việc làm trong tương lai cũng có xu hướng giảm sút trong bối cảnh thị trường việc làm của Mỹ yếu hơn so với ước tính trong những tháng gần đây.
Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến thuế quan và tác động của nó lên giá cả - bao gồm cả giá thực phẩm và hàng tạp hóa - đã tăng trở lại trong tháng 8.
Diễn biến này đặt Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào một tình thế khó xử. Một thị trường việc làm đang "hạ nhiệt" có thể là lý do để Fed cân nhắc cắt giảm lãi suất sớm hơn. Tuy nhiên, các quan chức vẫn phải thận trọng và theo dõi sát sao tác động của thuế quan đối với lạm phát. Cho đến nay, Fed vẫn giữ lãi suất ở mức cao để đảm bảo lạm phát được kiềm chế một cách bền vững.
Giới kinh tế từ lâu đã cảnh báo rằng các chính sách thuế quan của ông Trump, vốn ảnh hưởng đến nhiều đối tác thương mại và các ngành công nghiệp từ thép đến ô tô, có thể vừa thúc đẩy lạm phát vừa kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
Bình luận (0)