Ông Tarique Rahman tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh

Lan Chi (t/h)

18/02/2026 17:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/2, ông Tarique Rahman, lãnh đạo Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP), đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh.

Ông Tarique Rahman - lãnh đạo Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) - tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)

Ông Tarique Rahman - lãnh đạo Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) - tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt chính trị quan trọng tại Bangladesh, diễn ra chỉ 5 ngày sau chiến thắng áp đảo của đảng BNP trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Lễ tuyên thệ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường phía Nam Tòa nhà Quốc hội Jatiya Sangsad Bhaban ở thủ đô Dhaka, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mohammed Shahabuddin. Ông Tarique Rahman và các thành viên Nội các tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao, các nhà ngoại giao, quan chức dân sự - quân sự, cùng đại diện của 13 quốc gia được mời, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka.

Ông Rahman trở thành nam Thủ tướng đầu tiên thông qua bầu cử trong hơn 3 thập kỷ, khép lại giai đoạn chính trường Bangladesh chủ yếu do hai nhà lãnh đạo nữ là bà Sheikh Hasina và bà Khaleda Zia chi phối - thời kỳ thường được truyền thông quốc tế gọi là "cuộc cạnh tranh giữa các nữ Thủ tướng". Trước đó, cùng ngày, các nghị sĩ BNP đã nhóm họp tại Quốc hội và nhất trí bầu ông Rahman làm lãnh đạo nhóm nghị sĩ BNP, hoàn tất các thủ tục hiến định để ông đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ.

Tân Thủ tướng Tarique Rahman, 60 tuổi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống chính trị lâu đời tại Bangladesh. Mẹ ông là cựu Thủ tướng Khaleda Zia, qua đời vào cuối năm 2025; cha ông là cựu Tổng thống Ziaur Rahman, bị ám sát vào tháng 5/1981. Ông Rahma trở về Bangladesh vào năm 2025 sau 17 năm sống lưu vong tại London (Anh). Trong thời gian qua, các đối thủ chính trị đã nhiều lần chỉ trích và đưa ra các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông, song ông Rahman kiên quyết phủ nhận.

Trong những phát biểu đầu tiên sau bầu cử, ông Rahman kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế, nhấn mạnh: "Hòa bình, luật pháp và trật tự phải được duy trì bằng mọi giá".

Ông Tarique Rahman tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh - Ảnh 1.

Các Bộ trưởng trong Nội các tuyên thệ nhậm chức dưới sự chủ trì của Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin (thứ hai từ phải sang), trước sự chứng kiến của tân Thủ tướng Tarique Rahman (ngoài cùng bên phải), tại Dhaka, Bangladesh, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)

Theo công bố của Ủy ban Bầu cử Bangladesh, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/2, BNP giành được 212 ghế tại Quốc hội gồm 300 thành viên. Liên minh do Jamaat-e-Islami lãnh đạo giành 77 ghế và tuyên bố sẽ đóng vai trò đối lập "có trách nhiệm và ôn hòa". Trong khi đó, Liên đoàn Awami của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina không tham gia bầu cử do bị cấm hoạt động chính trị, vì vậy không có đại diện trong Quốc hội khóa mới.

Trong Nội các vừa tuyên thệ, có 17 Bộ trưởng và 24 quốc vụ khanh là những gương mặt mới, chưa từng đảm nhiệm các chức vụ này trước đây. Bản thân Thủ tướng Tarique Rahman cũng trở thành người đứng đầu nội các đầu tiên của BNP chưa từng giữ bất kỳ chức vụ công nào trong các nhiệm kỳ trước.

Ông Rahman sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Bangladesh trong nhiệm kỳ 5 năm. Theo đánh giá của giới quan sát, những ưu tiên trước mắt của tân Thủ tướng là củng cố ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và tăng cường quan hệ đối ngoại trong bối cảnh Bangladesh đang nỗ lực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và củng cố vị thế trong khu vực.

Tin liên quan

Bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh

Bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh

VTV.vn - Tình hình an ninh tại Bangladesh đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi các vụ bạo lực bùng phát tại thủ đô Dhaka rạng sáng 19/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.