Cảnh sát gác tại chốt kiểm soát trước đàm phán Mỹ - Iran ở Islamabad, Pakistan, ngày 21/4/2026. (Ảnh: AP)
Pakistan vẫn chuẩn bị cho đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad dự kiến diễn ra vào ngày 22/4, dù chưa rõ Tehran có cử phái đoàn tham dự hay không.
Theo AP, Pakistan vẫn tiến hành các bước chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 8/4, có thể được gia hạn nếu các cuộc thương lượng được nối lại.
Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “nhiều quả bom sẽ phát nổ” nếu không đạt được thỏa thuận trước hạn chót ngày 23/4, trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammed Bagher Qalibaf tuyên bố Tehran có “những lá bài mới trên chiến trường” và không chấp nhận đàm phán dưới áp lực.
Hiện chưa có xác nhận về phái đoàn Iran. Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/4 cho biết “chưa có phái đoàn nào từ Iran đến Islamabad”, phản ánh tranh luận nội bộ tại nước này, đặc biệt sau khi Mỹ thu giữ một tàu container của Iran.
Một trong những vấn đề trọng tâm là quyền kiểm soát Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt toàn cầu đi qua trong thời bình. Mỹ đã áp đặt phong tỏa các cảng Iran nhằm gây sức ép, trong khi Tehran bị cáo buộc siết kiểm soát tuyến hàng hải này, đẩy giá dầu tăng mạnh. Giá dầu Brent đã tăng hơn 30% kể từ ngày 28/2, lên gần 95 USD/thùng.

Lực lượng bán quân sự tuần tra đảm bảo an ninh trước đàm phán Mỹ - Iran ở Islamabad, Pakistan, ngày 21/4/2026. (Ảnh: AP)
Trước đó, các bất đồng về chương trình làm uranium, các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và vấn đề eo biển Hormuz đã khiến vòng đàm phán trước đó đổ vỡ.
Dù vậy, Pakistan vẫn kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty để trao đổi về tình hình khu vực.
Trong khi đó, Trung Quốc nhận định xung đột đang ở “giai đoạn chuyển tiếp quan trọng giữa chiến tranh và hòa bình”, kêu gọi các bên duy trì đà đàm phán và tuân thủ giải pháp chính trị.
An ninh đã được siết chặt tại Islamabad, với hàng nghìn nhân sự được triển khai và tăng cường tuần tra quanh khu vực sân bay. Các biện pháp này được đánh giá nghiêm ngặt hơn so với vòng đàm phán trước vào ngày 11 - 12/4.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon dự kiến nối lại vào ngày 23/4 tại Washington. Giao tranh tại Lebanon đã khiến hơn 2.290 người thiệt mạng, trong khi xung đột tại Iran khiến ít nhất 3.375 người thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 23 người đã thiệt mạng tại Israel và hơn 10 người tại các quốc gia Arab vùng Vịnh.
Bình luận (0)