3 thành viên trong gia đình ra tòa vì săn bắt động vật quý hiếm

Đăng Khôi (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 19:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/3, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã xét xử 3 bị cáo là thành viên trong một gia đình về hành vi săn bắt động vật quý hiếm.

Theo đó, ba bị cáo Nguyễn Văn Lý (30 tuổi), Nguyễn Văn Hội (54 tuổi) và Lê Thị Lan (27 tuổi, cùng trú ở tỉnh Nghệ An) đã bị cáo buộc về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2015, Nguyễn Văn Lý đã tổ chức cho mọi người trong gia đình cùng vợ là Lê Thị Lan và bố đẻ là Nguyễn Văn Hội mang theo dụng cụ săn bắt ở Tiểu khu 64 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) để săn bắt động vật hoang dã. Cả nhóm đã đặt bẫy và săn được 3 cá thể voọc chà vá, 1 cá thể chồn, 1 cá thể hoẵng cùng nhiều động vật hoang dã khác. Riêng cá thể voọc chà vá nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại. 

Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lý 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Hội và Lê Thị Lan 2 năm tù giam cùng về tội danh vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Bị cáo Lan được hưởng án treo với thời gian thử thách 4 năm kể từ ngày tuyên án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước