Án tử cho kẻ dùng súng bắn chết người ở Phú Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2016 20:42 GMT+7

Dù bị cáo Sơn cũng đã biết ăn năn hối cải và có lời xin lỗi gia đình các nạn nhân nhưng vẫn không thoát khỏi án tử. Ảnh: Thốt Nốt/ Báo Người lao động.

VTV.vn - Dù được luật sư bào chữa phân tích nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng HĐXX vẫn tuyên phạt bị cáo Sơn mức án tử hình.

Phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ án dùng súng giết chết 2 người ở huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang đã kết thúc hôm nay (24/3).

Theo đó, bị cáo Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em) bị tuyên mức án tử hình về các tội danh "Giết người”, “Giao cấu với trẻ em”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 13 năm tù.

Trước đó, vào tháng 7/2015, Tuấn Em cùng đồng bọn đã giết 2 người chỉ vì mâu thuẫn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước