TP Hồ Chí Minh:

Cán bộ phường lợi dụng chức vụ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 sai đối tượng

PV-Thứ ba, ngày 07/09/2021 16:59 GMT+7

Trương Mạnh Thảo - cán bộ UBND Phường 2, Quận 6

VTV.vn - Trương Mạnh Thảo - cán bộ UBND Phường 2, Quận 6 đã móc nối, làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp tiêm vaccine dù không thuộc diện đối tượng.

Ngày 6/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 (TP Hồ Chí Minh) đã phê duyệt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Thảo, sinh năm 1984, ngụ 119/45B26 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP Hồ Chí Minh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều Điều 356 - Bộ Luật Hình sự.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác tổ chức tiêm chủng có sơ hở trong quá trình thực hiện và lợi dụng mình là cán bộ công tác tại UBND Phường 2, Quận 6, Thảo đã móc nối, làm hồ sơ tổ chức cho một số đối tượng không thuộc diện được tiêm vaccine đến tiêm vaccine tại một số địa điểm tiêm chủng trên địa bàn Phường.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 6 đã thi hành Quyết định bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trương Mạnh Thảo.

Cán bộ phường lợi dụng chức vụ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 sai đối tượng - Ảnh 1.
Cán bộ phường lợi dụng chức vụ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 sai đối tượng - Ảnh 2.

Thảo khai nhận trong 4 tháng qua, Thảo đã móc nối, làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp tiêm vaccine dù không thuộc diện đối tượng

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận trong 4 tháng qua, Thảo đã móc nối, làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp không thực tế cư trú tại địa bàn Phường 2, Quận 6 và không thuộc diện đối tượng được tiêm vaccine đến tiêm ngừa tại đây, thu lợi hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ trương và chính sách tiêm ngừa vaccine COVID-19 miễn phí đến tất cả người dân đang được Chính phủ và chính quyền TP.Hồ Chí Minh triển khai ráo riết nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh và quá trình triển khai tiêm vaccine trong cộng đồng để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cần bị nghiêm trị thích đáng.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Kim Dung về hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo Điều 366 Bộ Luật hình sự (BLHS). Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lê Thị Kim Dung dùng tài khoản Facebook Kim Zunf công khai đăng nội dung cung cấp dịch vụ dẫn người đi tiêm vaccine COVID-19, rất nhiều bình luận cho biết sẵn sàng bỏ tiền để được tiêm vaccine. Tài khoản này đăng lên mạng và thông báo ai có nhu cầu có thể nhắn tin thông tin cá nhân để Kim Zunf lập danh sách rồi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người "môi giới".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh đã truy tìm ra chủ tài khoản Facebook Kim Zunf tên thật là Lê Thị Kim Dung và bắt quả tang khi Dung đang tổ chức cho 2 người đến tiêm vaccine tại Trường mầm non 10, phường 10, quận 11.

Tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có thể bị phạt đến 15 năm tù

Điều 356 Bộ Luật hình sự quy định: "Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: (a) Có tổ chức; (b) Phạm tội 02 lần trở lên; (c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng".

Theo quy định trên, Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi của người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước