Chở người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, lấy 1,7 triệu tiền công

Duy Hoàn (VTV Digital)-Thứ sáu, ngày 02/07/2021 13:06 GMT+7

3 đối tượng bị bắt giữ.

VTV.vn - Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Vào lúc 18h ngày 30/6, tại khu vực chốt phòng chống dịch COVID-19 trên QL18C thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái; Đồn Biên phòng Bắc Sơn chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện bắt giữ 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn gồm 1 nam, 1 nữ đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 14H8-8123 di chuyển hướng từ TP Móng Cái vào khu vực biên giới xã Bắc Sơn.

Chở người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, lấy 1,7 triệu tiền công - Ảnh 1.
Chở người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, lấy 1,7 triệu tiền công - Ảnh 2.

Hai đối tượng Phùng Văn Tiến và Trần Văn Chung.

Đối tượng nam giới là Phùng Văn Tiến (sinh năm 1992) khai nhận chở người phụ nữ tên là Lò Thị Tâm (sinh năm 2003) với tiền công là 1,7 triệu đồng lên xã Bắc Sơn, để giao cho người đàn ông tên Chung đưa sang Trung Quốc.

Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng Trần Văn Chung (sinh năm 1996, trú tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) có liên quan đến vụ việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và thuê Phùng Văn Tiến thực hiện. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về Đồn Biên phòng Bắc Sơn để lập biên bản, điều tra làm rõ. Trước đó, đối tượng Tiến đã thực hiện trót lọt 1 vụ chở người xuất cảnh trái phép thuê cho Chung.

Hiện đồn Biên phòng Bắc Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Cơ quan Công an thành phố Móng Cái xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước