Đối tượng chém cán bộ, thông chốt kiểm soát dịch đối mặt án phạt tới 3 năm tù giam

Anh Tuấn, Duy Linh, Lệ Thu-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 14:36 GMT+7

VTV.vn - Thông chốt và chém cán bộ làm nhiệm vụ để chống trả, đối tượng Phạm Minh Châu đã bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" với án phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 là khu vực, địa điểm có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm soát việc đi lại của người dân, từ đó ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đối tượng coi thường pháp luật, bất chấp việc kiểm soát để thông chốt và chống lại cơ quan chức năng dưới nhiều hình thức.

Đối tượng chém cán bộ, thông chốt kiểm soát dịch  đối mặt án phạt tới 3 năm tù giam - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Để tránh chốt kiểm soát dịch ở đầu cầu Hạc Trì, thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, người đàn ông này đã đi vào đường ngược chiều rồi tăng ga bỏ chạy ra quốc lộ 2A hướng về thành phố Vĩnh Yên. Tiếp đó, người này đã phóng xe vào một nhà dân nhằm lẩn trốn. Khi tổ công tác truy tìm phát hiện, đối tượng không ngần ngại chống trả và dùng dao chém cán bộ làm nhiệm vụ để tẩu thoát.

Đối tượng Phạm Minh Châu khai: "Trong quá trình vật tôi vớ được con dao vung tay chém vào anh Trường. Tôi biết hành vi vi phạm là sai so với pháp luật. Từ sau tôi hứa sẽ không như thế nữa".

Lời hứa muộn màng không giúp cho người đàn ông này thoát khỏi vòng lao lý và tù tội sắp phải đối mặt. Đối tượng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam, theo quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ Luật hình sự.

Trước đó không lâu, tài xế này cũng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Vì lưu thông qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường không có giấy xét nghiệm lại cố thủ trong xe, rồi cố tình tăng ga bỏ chạy.

Trong quy định của Tòa án nhân dân tối cao về các tội danh liên quan đến dịch bệnh COVID-19, hành vi dùng vũ lực chống lại người thực thi công vụ phòng dịch có thể bị phạt đến 7 năm tù giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước