Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội

Đình Hải-Thứ năm, ngày 20/08/2020 19:59 GMT+7

Ông Võ Tiến Hùng. Ảnh: PLO

VTV.vn - Trao đổi với VTV News, Thiếu tướng Tô Ân Xô xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng.

Ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội bị khởi tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Được biết, ông Hùng bị bắt vì liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo báo Người lao động, trước đó, câu chuyện mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội được dư luận quan tâm đặt dấu hỏi việc mua này có đấu thầu hay chỉ định mua. Sau đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Thanh tra TP Hà Nội chủ trì thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy-3C và yêu cầu sau khi hoàn thành thanh tra phải công khai kết quả.

Ngoài ra ông Hùng còn bị điều tra trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, điều tra liên quan đến 3 vụ án Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, điều tra liên quan đến 3 vụ án

VTV.vn - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước