Lần đầu tiên xét xử trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh

Quốc Thái, Văn Cường-Thứ ba, ngày 22/03/2022 21:24 GMT+7

VTV.vn - Một toà án được xét xử qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu. Hội đồng xét xử ngồi ở trụ sở tòa án còn bị cáo tham gia phiên tòa từ nhà tạm giữ

Để giải quyết tình trạng nhiều vụ án đến hạn nhưng không thể đưa ra xét xử theo quy định do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 22/3, lần đầu tiên Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh đã tổ chức mở phiên tòa xét xử trực tuyến.

Cũng giống các phiên tòa xét xử trước đây, các thủ tục trước khi xét xử vẫn diễn ra theo đúng quy định. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát sẽ trao đổi với bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu. Hình ảnh, âm thanh giữa hai điểm cầu trực tuyến rõ ràng, không khác biệt so với xét xử trực tiếp.

Lần đầu tiên xét xử trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Theo lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Thủ Đức, trung bình 1 năm, TP Thủ Đức có khoảng 500 vụ án hình sự, khoảng 700-800 bị cáo bị tạm giam. Do địa bàn khá rộng nên việc xét xử trực tuyến không chỉ rút ngắn được thời gian mà cho giảm chi phí rất nhiều, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án tòa án nhân dân TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh cho rằng: "Đây là bước tiến trong cải cách tư pháp. Thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng.

Cũng theo Ông Vinh, bước đầu, TAND TP Thủ Đức xét xử thí điểm một số vụ án hình sự đơn giản, sau đó tòa án sẽ mở rộng thí điểm đối với các vụ án dân sự, hành chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước