Nhập cảnh trái phép ngày càng tinh vi và chưa có dấu hiệu thuyên giảm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/05/2021 17:25 GMT+7

6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị các lực lượng chống dịch của Việt Nam và Campuchia truy quét, bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng bằng nhiều thủ đoạn đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những vụ việc diễn ra ở nhiều tỉnh, thành ở nhiều mức độ và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

* Công an TP Hà Nội mới đây vừa phát hiện 50 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đáng nói là các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực, visa hợp pháp qua cửa khẩu Nội Bài sau đó đi qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc để vào Hà Nội. Các đối tượng khai nhận làm nghề tự do và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm việc làm.

* Tại Cao Bằng, lực lượng biên phòng kịp thời ngăn chặn 53 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này khai nhận đã xuất cảnh trái phép qua biên giới đến lao động làm thuê tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do tình hình dịch bệnh, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam.

* Tại Tuyên Quang, lực lượng Công an tỉnh cũng vừa phát hiện, bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận đến từ tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Trung Quốc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, sau đó thuê xe taxi đến các tỉnh, thành của Việt Nam để tìm kiếm việc làm.

* Tại Cà Mau, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vừa phát hiện tàu cá biển số tỉnh Bình Thuận chở 2 người nhập cảnh trái phép. Cả hai xuất cảnh qua Malaysia bằng đường hàng không và đi làm thuê trên các tàu đánh cá. Do dịch bệnh nên không về được qua đường hàng không nên nhờ người đưa về Việt Nam bằng đường biển.

* Lực lượng chức năng tỉnh An Giang cũng phát hiện trường hợp là bà con gốc Việt sống ở Biển Hồ của Campuchia. Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên họ chay ghe về hướng Việt Nam. 36 người đã nhập cảnh trái phép trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, trong đó có 6 gia đình đi bằng ghe gỗ từ Campuchia vào Việt Nam.

* Trong một diễn biến liên quan, báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh biên giới Tây Nam có đường biên giới với Campuchia, sáng nay (9/5), đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đã có hơn 2.000 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, tính từ tháng 4 đến nay.

Dù các cơ quan chức năng đã tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát nhưng chỉ trong 24 giờ qua, vẫn tiếp tục có thêm 22 lượt người nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý là theo Lãnh đạo Bộ Công an, đã xuất hiện tình trạng lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước