Vụ Giang Kim Đạt: Đột phá trong khâu thu hồi tài sản tham nhũng

Ngọc Thành, Phi Hùng, Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 21:30 GMT+7

VTV.vn - Nếu nhìn lại những vụ án tham nhũng trước đó, vụ Giang Kim Đạt là một bước đột phá trong khâu thu hồi tài sản.

Dù mới chỉ ở Quyền Trưởng phòng của Công ty vận tải Viễn Dương Vinashin, thuộc Tập đoàn Vinashin nhưng Giang Kim Đạt đã có thể tham nhũng số tiền lên tới gần 19 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng). Phần lớn số tiền này được đối tượng Giang Kim Đạt chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển qua tài khoản người thân để mua bất động sản.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi số tiền tham nhũng quá lớn, mà còn bởi đây là trường hợp mà ngay khi bắt đầu điều tra, cơ quan chức năng đã kịp thời phong tỏa tài khoản, kê biên các bất động sản trên toàn quốc của đối tượng này. Đây có thể xem là dấu hiệu tích cực của quá trình thu hồi tài sản sau tham nhũng trong thời gian tới, bởi lâu nay tỷ lệ này quá thấp, nếu không nói là gần như không thu hồi được gì.

Từ Vụ án của Giang Kim Đạt, dư luận có quyền đặt câu hỏi về các vụ án tham nhũng khác: Liệu có bao nhiêu tiền, tài sản bất minh đã được các đối tượng tham nhũng chuyển cho người thân hoặc tẩu tán ra nước ngoài?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước