Xin tiền uống rượu bất thành, con trai cầm dao đâm bố

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 18/11/2020 07:42 GMT+7

Bị cáo Lộc Văn Dương (Ảnh: PLO)

VTV.vn - Xin tiền mẹ để uống rượu không được lại bị bố la mắng, Dương cầm dao đâm nhiều nhát vào người bố.

Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lộc Văn Dương (SN 1984, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Người bị hại trong vụ án là ông Lộc Văn H. (58 tuổi, bố đẻ của Dương) bị thương tật 11%.

Theo cáo trạng, vào 13h ngày 13/5, Dương xin tiền ông H. để mua rượu và được bố cho 20.000 đồng. Sau đó, Dương tìm gặp mẹ đang làm vườn ở rẫy để xin thêm tiền nhưng bà Liên nói không mang theo tiền. Bực tức, Dương đã phá một số cây mướp mẹ trồng rồi vào trong lán nằm nghỉ.

Khoảng 1 tiếng sau, ông H. đi xe máy vào rẫy chở vợ về thì nghe vợ kể việc con trai xin tiền uống rượu và phá hỏng một số cây trồng trong rẫy nên la mắng. Về đến nhà, ông H. tiếp tục la mắng nên Dương chạy ra xe máy lấy con dao đâm vào ngực trái ông H.

Sau khi gây án, Dương bỏ trốn rồi bị bắt sau đó. Ông H. bị thương nặng được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 11%.

Tại phiên tòa, Dương ân hận về hành vi phạm tội của mình, quay xuống xin lỗi bố mẹ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc Văn Dương 16 năm tù về tội Giết người. Dương từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cháu sát hại bà nội vì không cho vay 200.000 đồng để chuộc điện thoại Cháu sát hại bà nội vì không cho vay 200.000 đồng để chuộc điện thoại

VTV.vn - Bực tức vì không vay được tiền, đứa cháu nội 19 tuổi đã nảy sinh ý định đánh bà để lấy tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước