Xử lý cán bộ tham nhũng: Khó lan tỏa nếu không nghiêm!

Anh Phương, Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 10:24 GMT+7

VTV.vn - Đây là một vấn đề được nhấn mạnh trên tờ Pháp luật Việt Nam liên quan đến việc hàng loạt nguyên lãnh đạo cao cấp ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố do tham nhũng.

Báo chí tuần qua có nhắc nhiều đến câu chuyện nhiều vị nguyên là lãnh đạo cao nhất Thành phố Vũng Tàu bị khởi tố do liên quan đến siêu dự án lừa đảo Metropolitan của Công ty An Khang.

Cụ thể, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu , nguyên Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Phan Hòa Bình; Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũng Tàu Trương Văn Trí trong thời gian đương chức đã có hành vi ký các quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất ở trái pháp luật đối với dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp (Metropolian) do Công ty cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, thành ủy Thành phố Vũng Tàu cũng đang tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan để có báo cáo chính thức về việc xử lý về mặt Đảng đối với những cá nhân vi phạm.

Tuy nhiên, vấn đề khiến người dân đặt dấu hỏi lớn là vì sao những lãnh đạo cao nhất của Thành phố Vũng Tàu lại dễ dàng đặt bút ký hàng chục quyết định trái quy định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp cho công ty này làm dự án, tiếp tay họ lừa đảo người dân góp tiền mua đất?

Theo tờ Tuổi trẻ, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì xử lý nghiêm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký công văn gửi Bộ Công an đề nghị xem xét chỉ xử lý về “mặt hành chính” đối với các cán bộ sai phạm vì cần “chiếu cố đến nhân thân”!?

Đến đây, một câu hỏi khác lớn hơn được đặt ra là cơ chế giám sát của địa phương này ở đâu? Hoạt động ra sao mà không phát hiện sai phạm này? Phải chăng nó đã bị tê liệt trước quyền hạn của lãnh đạo hoặc bị vô hiệu hóa bởi các nhóm lợi ích ở địa phương?

Cùng nhìn nhận về vấn đề này, báo Pháp luật Việt Nam đặt vấn đề nếu ai cũng “xin xỏ” xử lý hành chính và “cứu xét” nhân thân như ông cựu Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đất nước sẽ ra sao, những mối họa mà người ta vẫn gọi là “nội xâm” sẽ còn hoành hành như thế nào?

Tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận: “Cần tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhằm tạo sự lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng”. Sẽ không thể lan tỏa nếu không nghiêm, tờ Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: GĐ Sở TN&MT từ chức, tố sai phạm 4 dự án tỉ đô Bà Rịa - Vũng Tàu: GĐ Sở TN&MT từ chức, tố sai phạm 4 dự án tỉ đô

VTV.vn - Nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh BR-VT, đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT, bà Lê Thị Công, đã đề nghị làm rõ bất thường từ 4 dự án tỉ đô, khi làm đơn xin nghỉ việc gửi cấp trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước