Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng sản xuất gần 30kg pháo nổ trái phép

Thu Hường

07/01/2026 08:25 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng sản xuất gần 30kg pháo nổ trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Tường.

Gần 30kg pháo nổ trái phép bị Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ.

Gần 30kg pháo nổ trái phép bị Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ.

Theo đó, vào 20h45 ngày 24/12/2025, tại tuyến đường liên xã thuộc thôn Phong Danh, xã Vĩnh Tường, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS 88F1-271.60, phía sau chở theo một giỏ nhựa bên trong chứa thùng các-tông có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Tiến hành kiếm tra xác định người điều khiển xe là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996, trú tại xã Tam Hồng), phát hiện bên trong có 27 vật thể hình trứng, bên ngoài được quấn băng màu nâu, có tem chữ nước ngoài, mỗi vật thể gắn dây dẫn màu xanh được bọc băng dính vàng có trọng lượng 8,5kg.

Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận 27 vật thể kia đều là pháo nổ tự chế, đang trên đường mang đi bán cho khách thì bị phát hiện. Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an xã Vĩnh Tường để tiếp tục làm rõ.

Đối tượng cũng khai nhận ngoài số pháo bị thu giữ, bản thân còn cất giấu thêm pháo cùng nguyên liệu, công cụ phục vụ việc sản xuất, chế tạo tại nơi ở. Ngay sau đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Công an xã Tam Hồng và chính quyền địa phương tiến hành làm việc, vận động gia đình đối tượng tự nguyện giao nộp toàn bộ số pháo còn lại.

Qua kiểm tra tại phòng để đồ tầng 2, địa chỉ số 15, ngõ 02, đường Trần Hoàn, thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 143 quả pháo các loại cùng nhiều nguyên liệu dạng bột, dây dẫn và các công cụ phục vụ việc sản xuất pháo. Tổng khối lượng pháo hoa nổ, pháo nổ thu giữ trong vụ việc là 28,4 kg.

Quá trình điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận do muốn sản xuất pháo để bán kiếm lời nên đã tìm mua các nguyên liệu như thuốc phóng, hạt màu, kali sunfat, dây dẫn (dây cháy chậm, cháy nhanh), dây tim, vỏ giấy, nhân trấu thông qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đối tượng tự học cách chế tạo pháo theo các hướng dẫn trên mạng, dùng thìa nhựa trộn nguyên liệu, cho vào hai nửa quả cầu giấy, ghép lại thành một khối, lắp dây dẫn và quấn băng dính để tạo thành pháo hoa nổ, pháo nổ hoàn chỉnh.

Qua đó, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nghiêm túc cấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Việc sản xuất pháo hoa nổ là hàng cấm; mọi hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng đều bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, việc sản xuất và sử dụng pháo nổ tự chế có thể gây cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.