Rafael Nadal - xứng danh "ông vua sân đất nện

Đình Cường (VTV Sports)-Thứ hai, ngày 10/06/2019 05:33 GMT+7

VTV.vn - Nadal vô địch Pháp mở rộng là một kết quả không quá bất ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể đánh giá chức vô địch anh giành được là điều hiển nhiên

Nadal đã từng chia sẻ rằng, anh không biết cách phải ăn mừng thế nào khi vô địch Pháp mở rộng lần thứ 11. Sau khi có được chức vô địch thứ 10 ở grand slam được tổ chức tại Paris, nhiều người cho rằng động lực của Nadal đã đi xuống, tuy nhiên anh vẫn vô địch ở giải năm 2018, trong thời điểm mà Djokovic sa sút phong độ, Federer không tham gia còn Murray gặp chấn thương. Những đối thủ khác trên hàng trình vô địch của Nadal cũng không phải quá mạnh

Rafael Nadal - xứng danh ông vua sân đất nện - Ảnh 1.

Trong khi đó tại Pháp mở rộng năm nay, Nadal bước vào giải với khá nhiều áp lực. Anh chỉ vô địch duy nhất 1 lần từ đầu năm, thất bại không ít lần trên mặt sân sở trường. Novak Djokovic có phong độ cao và muốn vô địch 4 giải grand slam liên tiếp, Federer cũng cho thấy đẳng cấp khi trở lại mặt sân đất nện, còn Dominic Thiem - đối thủ lớn nhất trong những năm qua của Nadal ở mặt sân này - càng ngày càng trưởng thành. 

Rafael Nadal - xứng danh ông vua sân đất nện - Ảnh 2.

Nhưng Nadal đều đã vượt qua được Thiem và Federer với những chiến thắng thuyết phục. Cả giải đấu, anh chỉ thua đúng 2 set. Nhìn Nadal thi đấu trên mặt sân đất nện, người ta khó có thể tin rằng anh đã 33 tuổi. Tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời, lối chơi đầy chủ động và sự kiên trì vốn đã thành thương hiệu. 12 grand slam giành được trên 1 mặt sân là 1 kỷ lục của quần vợt thế giới, và hãy tin rằng, Nadal vẫn chưa có ý định ngừng chinh phục những đỉnh cao khác.



Từ khóa:

Rafael Nadal

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước