14 người thiệt mạng do bão Wipha ở Nhật Bản

Bích Thảo-Thứ tư, ngày 16/10/2013 17:33 GMT+7

Cơn bão Wipha đang hoành hành ở Nhật Bản, khiến ít nhất 14 người đã thiệt mạng, 30 người mất tích.

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã cứu được hai người bị kẹt trong một ngôi nhà bị phá hủy, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều khu vực chưa thể tiếp cận được.

‘ Người dân Tokyo đối mặt với cơn bão lớn nhất trong một thập kỷ qua. (Ảnh: AFP)

Trận bão đã gây lũ lụt và sạt lở đất hàng loạt trên đảo Oshima cách Tokyo 120 km về phía Nam. Đây là cơn bão mạnh nhất tại Nhật Bản trong vòng 10 năm qua.

Cơ quan điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hiện đang tiến hành đối phó với bão Wipha do nhà máy nằm trên đường di chuyển của cơn bão này.

Một người phát ngôn cho biết TEPCO đã xả bớt nước mưa đọng trong các đập và khẳng định chỉ số phóng xạ tại đây vẫn ở trong giới hạn an toàn. TEPCO sẽ tiếp tục tuần tra các khu vực có thể bị nước mưa tràn vào, thu gọn các đường dây cáp và ống dẫn, đồng thời ngừng các hoạt động trên mặt đất và ngoài khơi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước