75 nhà khoa học Mỹ có thể bị nhiễm vi khuẩn bệnh than

Thu Giang-Thứ bảy, ngày 21/06/2014 07:30 GMT+7

Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, 75 nhà khoa học làm việc trong một phòng thí nghiệm của chính phủ ở Atlanta, có thể đã tiếp xúc với vi khuẩn bệnh than sống.

Hiện các nhà khoa học này đang được điều trị để ngăn ngừa sự lây nhiễm từ chất độc chết người này.

Sự việc xảy ra khi các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm an toàn sinh học cao cấp ở Atlanta không thực hiện đúng các thủ tục vô trùng để vô hiệu hóa vi khuẩn bệnh than. Sau đó, họ đã chuyển các mẫu mà trong đó có thể chứa các vi khuẩn sống đến phòng thí nghiệm của Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ để xử lý mẫu vi khuẩn bệnh than.

Theo các chuyên gia y tế, thời gian ủ bệnh thông thường của bệnh than là từ 5-7 ngày, mặc dù có những trường hợp thời gian ủ bệnh có thể lên đến 60 ngày kể từ khi tiếp xúc với vi khuẩn. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước