Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể tranh cử Tổng thống

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 12/01/2014 14:04 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, Tướng Abdel Fattah Al-Sisi. (Ảnh: Guardian)

Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, tướng Al-Sisi tuyên bố ông sẽ ra tranh cử Tổng thống nếu đó là nguyện vọng của nhân dân và có sự ủng hộ của quân đội.

Theo truyền thông Ai Cập, tướng Al-sisi chưa quyết định dứt khoát, song cảm thấy sẽ không thể đứng ngoài cuộc nếu có một nguyện vọng mạnh mẽ muốn ông ra tranh cử.

Tuyên bố này của ông Al-Sisi được đưa ra chỉ vài ngày, trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1.

Tướng Al-Sisi là người đứng đầu cuộc đảo chính quân sự tháng 7 năm ngoái để lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohammed Morsi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước