Campuchia: 55 nghị sĩ đảng Cứu quốc đối lập tuyên thệ trước Quốc vương

Thạch Thông-Thứ tư, ngày 06/08/2014 19:58 GMT+7

Chủ tịch CNRP Sam Rainsy (trái), Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha

Chiều 5/8, 55 nghị sỹ đảng Cứu quốc đối lập của ông Sam Rainsy đã chấp nhận vào Hoàng cung để tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamoni, sau thời gian hơn 1 năm từ chối tham gia Quốc hội dẫn đến biểu tình kéo dài.

Sau hơn 1 năm từ chối tham gia Quốc hội với lý do có sự gian lận trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V ở Campuchia vào ngày 28/7/2014, 16h30 ngày 5/8, các nghị sỹ đảng Cứu quốc đã chấp nhập tham gia Quốc hội.

Trả lời với báo chí, ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập cho biết, vào tuyên thệ trước Quốc vương là thực hiện hiện cam kết theo thỏa thuận cấp cao với đảng Nhân dân Campuchia. Sau khi tuyên thệ trước Quốc vương Norodom Sihamoni, ngày 8/8 tới đây, tất cả 55 nghị sỹ đảng Cứu quốc sẽ tham dự cuộc họp Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái, đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành được 68/123 ghế nghị sỹ, đảng Cứu quốc đối lập giành được 55 ghế còn lại. Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Cứu quốc đã tẩy chay Quốc hội với cáo buộc có gian lận bầu cử. Họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình đường phố để yêu cầu điều tra và bầu cử lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần đàm phán, hai đảng đã đạt thỏa thuận cấp cao chấm dứt bất đồng chính trị vào ngày 22/7 vừa qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước