Campuchia và Thái Lan tiếp tục tranh chấp đền cổ

Lan Anh-Thứ ba, ngày 16/04/2013 08:42 GMT+7

Ngôi đền cổ Preah Vihear. (Ảnh: Internet)

Hôm 15/4, Tòa án Công lý Quốc tế đã mở phiên tòa kéo dài 1 tuần phân xử tranh chấp lãnh thổ xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear giữa hai nước Thái Lan và Campuchia.

Sự tranh chấp này đã từng dẫn tới các cuộc đụng độ gây đổ máu dọc khu vực biên giới chung giữa 2 nước.

Đại diện của Thái Lan và Campuchia sẽ đối chất tại Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay (Hà Lan). Cách đây 2 năm, Phnom Penh đã yêu cầu tòa làm sáng tỏ phán quyết năm 1962 về quyền quản lý đền Preah Vihear. Thái Lan không tranh cãi với Campuchia về quyền sở hữu ngôi đền được công nhận là Di sản Thế giới này, nhưng cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với khu đất rộng 4,6 km2 quanh ngôi đền.

Dự kiến, trong tuần này sẽ diễn ra 4 phiên điều trần. Các thẩm phán sẽ nghe phần trình bày của phía Thái Lan vào ngày 17/4 tới. Phán quyết cuối cùng của Tòa án Công lý quốc tế có thể chưa được đưa ra trước tháng 9.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước