Chiến binh Shia biểu dương lực lượng lớn tại Iraq

CBS-Chủ nhật, ngày 22/06/2014 09:00 GMT+7

Lực lượng Shia biểu dương lực lượng trên các đường phố Baghdad. (Ảnh: BBC)

Hàng nghìn chiến binh trung thành với giáo sĩ dòng Shia đầy quyền lực Moqtada al-Sadr đã mang vũ khí tuần hành ở phía Bắc Thủ đô Baghdad và thành phố Barsa.

Lực lượng này thề chiến đấu chống lại phiến quân Sunni thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông đang chiếm giữ một vùng rộng lớn miền Bắc Iraq.

Cuộc tuần hành có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí hạng nặng như: súng phóng lựu, Rocket tầm xa hay các bệ phóng tên lửa. Hiện chính phủ Iraq đang đứng trước sức ép phải tập hợp lực lượng để chống lại lực lượng phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước hồi giáo Iraq và Cận Đông. Mặc dù vậy, đây là một diễn biến không được Chính phủ Iraq mong đợi và báo hiệu cho khả năng Iraq sẽ lún sâu vào một cuộc xung đột sắc tộc.

Đáng chú ý, trong khi các chiến binh hồi giáo dòng Shia Moqtada al-Sadr này chưa tham gia vào trận chiến nào chống lại các phiến quân Sunni thuộc tổ chức Nhà nước hồi giáo Iraq và Cận Đông nhưng đã lên tiếng chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước