Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ

Thu Trà-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 17:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp hai thượng nghị sỹ John McCain (giữa) và Sheldon Whitehouse (bên trái). Ảnh TTXVN

Ngày 8/8, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thượng nghị sỹ John McCain, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ cùng Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse, thành viên các Ủy ban: Tư pháp, Ngân sách, Kinh tế, Lao động - Tiền lương, Môi trường và Công chính, Thượng viện Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc gần đây nhiều đoàn Quốc hội Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, giúp tăng cường hiểu biết giữa hai nước, hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy hơn quan hệ toàn diện giữa hai nước về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hơn 20 năm qua, đồng thời đề nghị Quốc hội hai nước thiết lập cơ chế đối thoại thường niên, tăng cường trao đổi đoàn để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thu hẹp bất đồng về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Về kinh tế thương mại: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, cũng như ủng hộ việc đàm phán và thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, Thượng Nghị sỹ John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, sẽ cùng các Nghị sỹ đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam; đồng thời tăng cường nỗ lực hợp tác, nhất là kinh tế, quốc phòng và an ninh.
Đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, Thượng Nghị sỹ John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, sẽ cùng các Nghị sỹ đề nghị Quốc hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam; đồng thời tăng cường nỗ lực hợp tác, nhất là kinh tế, quốc phòng và an ninh. - See more at: https://vtv.vn:2012/Preview/PreView.aspx?&&#sthash.iNvDFMOb.dpuf

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước