Đánh bom kép tại Niger, 21 người chết

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 24/05/2013 11:03 GMT+7

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng hôm 23/4 trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp tại miền Bắc Niger nhằm vào một căn cứ quân sự và một nhà máy tinh chế urani thuộc sở sở hữu của tập đoàn hạt nhân của Pháp.

Trong cuộc tấn công đầu tiên, một chiếc xe đã phát nổ bên ngoài căn cứ quân sự ở Agadez, thành phố lớn nhất ở miền Bắc Niger. 20 người thiệt mạng, trong đó có 19 binh sĩ. Ngoài ra, 16 người bị thương trong vụ đánh bom này.

‘ Nhà máy khai thác khoáng sản Somair gần mỏ uranium của Công ty Areva, nơi vừa bị đánh bom. (Ảnh: AFP)

Cùng lúc, một vụ đánh bom liều chết khác cũng đã xảy ra tại một nhà máy tinh chế urani, thuộc sở hữu của Tập đoàn hạt nhân Pháp Areva cách Agadez khoảng 250km về phía Bắc. Theo Tập đoàn Areva, khoảng 13 công nhân bị thương trong vụ nổ này.

Nhóm hồi giáo Mujwa ngay sau đó đã đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom trên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước