Đối phó Triều Tiên, Mỹ điều tên lửa đánh chặn tới Guam

Hương Linh-Thứ năm, ngày 04/04/2013 11:06 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3/4 thông báo nước này sẽ bố trí một hệ thống phòng thủ tên lửa đến đảo Guam, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu ngày càng leo thang.

Trong thông báo của mình, Lầu Năm góc cho biết việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn di động THAAD tại đảo Guam là một động thái phòng ngừa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ khu vực trước những đe dọa tấn công tên lửa từ phía Triều Tiên.

‘ Hệ thống tên lửa đánh chặn di động THAAD của Mỹ. (Ảnh: Army-technology)

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định những hành động gần đây từ phía CHDCND Triều Tiên đã đặt ra nguy cơ có thực và rõ ràng tới Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước