Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Singapore

Thùy Trang-Thứ ba, ngày 02/04/2013 22:37 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 1/4 tuyên bố Mỹ muốn tăng cường hợp tác quân sự với Singapore nhằm thúc đẩy chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á.

Tuyên bố của Bộ trưởng Chuck Hagel được đưa ra nhân chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Mỹ.

Thông cáo báo chí của Lầu năm góc cho biết, Thủ tướng Singapore và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã trao đổi với nhau quan điểm về việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ hiện nay tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Cũng theo Lầu Năm Góc, nước Mỹ nói chung và Bộ Quốc phòng Mỹ nói riêng hiện vẫn duy trì cam kết tái cân bằng lực lượng tại châu Á – Thái Bình Dương. Mỹ đang tiếp tục điều chuyển lực lượng sang châu Á. Hiện tàu chiến USS Freedom của Mỹ đang trên đường tới Singapore để triển khai tạm thời tại đây, trong khi quốc đảo này có kế hoạch cho bốn tàu chiến Mỹ neo đậu thường xuyên.

Theo lịch trình, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ hội đàm với Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước