Eurozone tìm biện pháp cải thiện kinh tế khu vực

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 05/03/2013 10:55 GMT+7

Các Bộ trưởng Tài chính thuộc Eurozone. (Ảnh: Internet)

Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hôm 4/3 đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận các biện pháp đối phó với tình trạng kinh tế yếu kém của khu vực.

Một loạt các vấn đề như gói cứu trợ quốc tế dành cho Cộng hòa Síp, Hy Lạp chính thức đề nghị EU, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu xem xét lại chương trình cứu trợ hay Ai-len và Bồ Đào Nha cũng muốn điều chỉnh gói cứu trợ quốc tế, tình trạng bế tắc chính trị tại Italia... đều đang làm đau đầu những người đứng đầu ngành tài chính các nước thành viên Eurozone.

Các Bộ trưởng Tài chính cũng sẽ xem xét việc tái cấu trúc có hiệu quả khu vực ngân hàng của Tây Ban Nha, đồng thời thảo luận những tiêu chí có thể áp dụng cho các nước thành viên vào năm tới khi Cơ chế bình ổn châu Âu được thông qua.

Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế vốn được dự báo sẽ làm "nóng" cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của các nước thành viên đã chạm "giới hạn đỏ”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước