Hải quân Ấn Độ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh hàng hải

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 20/05/2014 09:16 GMT+7

Tàu hộ tống tên lửa của Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Hải quân Ấn Độ đã triển khai các biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải.

Đô Đốc Robin K. Dhowan, Tư lệnh Hải quân Ấn Độc hôm 19/5 tuyên bố, Hải quân Ấn Độ đã triển khai các biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải, đồng thời sẽ theo dõi chặt chẽ các quy trình vận hành nhằm ngăn chặn bất kỳ tai nạn nghiêm trọng nào có thể xảy ra.

Tuyên bố trên của Tư lệnh Hải quân Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn hàng hải xảy ra gần đây tại Ấn Độ. Đặc biệt, vụ tàu ngầm INS Sindhurakshak bị chìm tại Mumbai hồi tháng 8/2013, làm toàn bộ 18 thủy thủ trên tàu hy sinh, đã dấy lên sự hoài nghi về quy chế an toàn của tàu Hải quân Ấn Độ.

Đô đốc Robin K. Dhowan đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ ngày 17/4 vừa qua thay Đô đốc D.K. Joshi - người đã tự nguyện xin từ chức hôm 26/2 vừa qua sau khi xảy ra các sự cố trên tàu hải quân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước