IAEA lo ngại việc rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 10/09/2013 12:00 GMT+7

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm 9/9 cho biết, cơ quan này lo ngại về việc rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản.

Theo IAEA, việc rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản cho thấy tác động của sự cố hạt nhân vẫn đang tiếp diễn và Nhật Bản cần giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

‘ Chuyên gia hạt nhân thanh sát tại công trình ngăn nước nhiễm xạ ra biển tại Okuma, quận Fukushima. (Ảnh: AFP)

Phát biểu bên lề cuộc họp của Ban Thống đốc tại Vienna, Áo, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế Amano khuyến cáo Chính phủ Nhật Bản nên thiết lập các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cũng như cơ chế giải quyết vụ rò rỉ trên.

Công ty điện lực Tokyo, nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã thừa nhận rằng hàng trăm tấn nước nhiễm phóng xạ đang rò rỉ ra biển Thái Bình Dương.

Mức độ phóng xạ gần các bể chứa bị rò rỉ đã tăng cao khiến Công ty điện lực Tokyo lo ngại phóng xạ có thể ảnh hưởng tới mạch nước ngầm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước