Iran sẵn sàng đàm phán với nhóm P5+1

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 17/05/2013 10:00 GMT+7

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Gialili hôm 16/5 tuyên bố, Iran sẵn sàng tiếp tục đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1 vào thời điểm trước hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc đàm phán với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bà Catherine Ashton, ông Gialili cho biết, Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Nhóm P5+1 bất cứ khi nào họ sẵn sàng, dự kiến diễn ra trước hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống Iran. Tuy nhiên, ông không nêu ngày cụ thể nào.

‘ Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi họp báo, ông Gialili cũng tái khẳng định rằng Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani của mình. Trước đó, ngày 15/5, vòng đàm phán giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của nước này tại Viena (Áo) kết thúc, song không đạt được thỏa thuận về văn kiện xác định điều kiện tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran.

Nhóm P5+1 gồm 6 cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước