Iran vẫn hy vọng mua được tên lửa S-300

Lan Anh-Thứ ba, ngày 11/06/2013 07:31 GMT+7

Đại sứ Iran tại Nga hôm 10/6 cho biết Tehran vẫn hy vọng sẽ đàm phán được với Nga về tên lửa S-300 và sẽ rút lại yêu cầu bồi thường nếu Nga thực hiện đúng như hợp đồng đã ký.

Phát biểu tại Moscow, đại sứ Iran tại Nga cho biết, Iran vẫn hy vọng nhận được tên lửa S-300 của Nga và tìm ra được giải pháp thông qua đối thoại chứ không phải qua con đường pháp lý.

Năm 2007, Iran và Nga đã ký thỏa thuận mua ít nhất 5 tổ hợp tên lửa S-300 của Nga tuy nhiên cho đến nay Moscow vẫn chưa chuyển bất kỳ tên lửa nào đến Iran.

‘ Tổ hợp tên lửa S-300 của Nga. (Ảnh: Russian Spy)

Năm 2010, Tổng thống Nga lúc đó là ông Medvedev đã ký sắc lệnh cấm bán vũ khí trong đó có hệ thống tên lửa S-300 cho Iran sau khi Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Năm 2011, Iran đã phát đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ đòi Nga bồi thường gần 4 tỷ USD vì hủy bỏ thỏa thuận này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước