Libya: Đánh bom liều chết làm 7 binh sĩ thiệt mạng

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 23/12/2013 09:59 GMT+7

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra hôm 22/12 tại một trạm kiểm soát an ninh gần Benghzi, phía Đông của Libya làm 7 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Đây là vụ đánh bom xe liều chết đầu tiên ở quốc gia Bắc Phi này kể từ khi chế độ của ông Gaddafi sụp đổ.

‘ Hiện trường vụ đánh bom vào đại sứ quán Pháp tại Libya. (Ảnh: AFP)

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.Vụ tấn công mới này cho thấy Libya đang lún sâu vào khủng hoảng. Những kẻ tấn công đã thay đổi chiến thuật cho phù hợp với mô hình phổ biến ở các nước hồi giáo khác ở Trung Đông hiện nay.

Tình hình an ninh trong và xung quanh thành phố Benghazi ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây. Tháng trước quân đội nước này đã phải ban bố tình trạng báo động ở thành phố này và ra lệnh cho toàn bộ binh lính trực chiến sau khi ra xung đột với các phần tử thánh chiến ở đây. Mới đây, Giám đốc cơ quan tình báo quân sự của Benghazi đã bị bắn chết khi đang trên đường tới khu vực an ninh bất ổn Derna.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước