Lộ diện kẻ vứt xác heo trên sông Hoàng Phố

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 16/03/2013 07:57 GMT+7

Gần 6.000 xác heo đã được tìm thấy ở sông Hoàng Phố. (Ảnh: Straitstimes)

Một nông trại tại thành phố Gia Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) đã thừa nhận vứt khoảng 6000 xác lợn chết xuống sông Hoàng Phố, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Lời thú nhận được đưa ra sau khi một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy khúc sông đoạn nối giữa Thượng Hải và Gia Hưng là điểm đầu nguồn nơi những xác heo bị vứt xuống.

Chính quyền Gia Hưng cho biết 70.000 con heo đã chết hồi đầu năm nay do kỹ thuật nuôi chưa phát triển cùng với thời tiết khắc nghiệt. Hiện tất cả xác heo đã được xử lý an toàn và cho đến nay chưa có dấu hiệu về một dịch bệnh heo bùng phát trong khu vực.

Con sông Hoàng Phố chảy qua Thượng Hải - trung tâm thương mại của Trung Quốc và cung cấp 22% lượng nước của thành phố. Tuy nhiên, không nhiều người tin rằng nguồn nước sông Hoàng Phố vẫn an toàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước